Lời khai nghi phạm sát hại dã man người phụ nữ ở TP.HCM

(lamchame.vn) - Lê Văn Vàng - nghi phạm sát hại dã man người phụ nữ ở quận 12, TP.HCM đã có lời khai ban đầu tại CQĐT.

Ngày 31/3, Công an quận 12 phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM lấy lời khai Lê Văn Vàng (SN 1989, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi giết người.

Vàng là nghi phạm sát hại bà N. (56 tuổi, mẹ ruột), sống cùng nhà với Vàng.

Lời khai nghi phạm sát hại dã man người phụ nữ ở TP.HCM - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Anh Thư)

Tại CQĐT, Vàng khai do lêu lổng, không lo làm ăn nên hay bị mẹ la rầy, nên nảy sinh ý định sát hại mẹ.

Hiện Công an quận 12 đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục bàn giao Vàng cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, sáng 30/3, người dân sống trong hẻm đường TTH29 nghe tiếng la hét từ ngôi nhà của bà N. Một cô gái từ trong nhà bà N. chạy ra ngoài kêu cứu.

Mọi người vào bên trong căn nhà phát hiện V. cầm hung khí dính nhiều máu. Cạnh đó là thi thể bà N. với nhiều thương tích.

Thấy mọi người đến, V. có biểu hiện bất thường, không tỉnh táo, nghi ngáo đá. V dùng hung khí tấn công những người tới và cố thủ trong nhà.

Nhận tin báo, công an địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tìm cách khống chế V. nhưng người này chống trả quyết liệt.

Công an sau đó phải nổ súng trấn áp, bắn bị thương V. để khống chế, rồi áp giải đi.

Qua kiểm tra, thi thể bà N. không còn nguyên vẹn.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang