Mách gái đảm ở Hà Nội: Đây là khu chợ bạn phải ghé qua nếu muốn chiêu đãi cả nhà hải sản tươi sống, giá chỉ bằng 1/2 chợ thường!

Nếu là người tiêu dùng thông minh, bạn không nên bỏ qua cách mua hải sản tươi ngon, bổ, rẻ tại địa chỉ chợ nổi tiếng nhất Hà Nội này.

4h sáng tại con chợ Long Biên, những chiếc xe hàng tấp nập dừng đỗ. Người qua lại đông đúc khiến cả con đường vào chợ tắc nghẽn. Trời vẫn còn tối, chẳng rõ mặt nhau nhưng người tiêu dùng có thể ngửi được mùi cá biển ngai ngái, tanh tanh đặc trưng phát ra từ cuối con chợ. Người bán ra ra vào vào, mặc cả ra giá tạo nên khung cảnh buôn bán náo nức không diễn tả hết được bằng lời.

 
 

Đến đây bạn có thể được "mục sở thị" gần như tất cả các loại hải sản mà bạn có thể biết. Từ ghẹ, cá biển, tôm, cua, ốc hương, bề bề, mực,... xếp lên nhau theo từng chậu từng chậu. Những chiếc xe đẩy hàng cứ nối nhau dẫn vào chợ các sản phẩm tươi sống. Dạo một vòng quanh chợ, hỏi han giá các quầy, không khó để nhận thấy sự tươi sống của sản phẩm mà đi kèm với đó là giá thành 'mềm" tới bất ngờ.

 
 
 

Con chợ hải sản Long Biên bắt đầu tấp nập vào lúc 3-4h sáng. Các xe hàng lớn nối đuôi nhau tiến vào chợ mang theo cả thế giới hải sản tươi ngon, giá rẻ tới tay người tiêu dùng.

Khảo sát trên thị trường, các loại hải sản tại chợ Long Biên có giá thành rẻ gấp hai lần so với các truyền thống. Đặc biệt chất lượng hải sản tại chợ còn đảm bảo được độ tươi sống mới được chuyển về, bạn có thể thoải mái lựa chọn và so sánh giá giữa các quầy để mua về sản phẩm ưng ý nhất. Mức giá ở đây được đánh giá là cạnh tranh nhất trên thị trường.

 
 

Tôm sú tại chợ Long Biên đang được bán với giá 300.000 đồng/kg loại 1 và 240.000 đồng/1 kg loại 18-20 con. Còn tại chợ truyền thống giá bán lần lượt là 750.000/kg đồng và 650.000 đồng/kg, đắt gấp 2 lần.

 
 

Mực lá tại chợ Long Biên đang được bán với giá 200.000 đồng/kg loại to và tại quầy hàng hải sản ở chợ truyền thống là 300.000 đồng/kg.

 
 

Ốc hương tại chợ Long Biên đang được bán với giá 210.000 đồng và tại chợ là 490.000 đồng.

 
 

Ngao hai cồi tại chợ Long Biên có giá 80.000 đồng/kg, tại chợ là 160.000 đồng/kg.

 
 

Giá cua biển tại chợ Long Biên đang dao động từ 230.000 đồng - 350.000 đồng/kg và tại chợ là 550.000 - 650.000 đồng/kg.

 
 

Ốc móng tay tại chợ Long Biên đang bán với giá 135.000 đồng/kg và tại địa chỉ online uy tín là 210.000 đồng/kg, đắt gấp hai lần.

 
 

Ở chợ Long Biên, bề bề tươi được bán 120.000 đồng/kg, bề bề lạnh là 100.000 đồng/kg. Còn tại địa chỉ online, bề bề tươi được bán giá 300.000 đồng/kg.

 
 

Cá quả tại chợ Long Biên được bán với giá 75.000 đồng/kg, sang tới địa chỉ online đã nhảy lên 120.000 đồng/kg.

 
 

Ghẹ tại chợ Long Biên được bán với giá từ 210.000 đồng tới 450.000 đồng tùy kích cỡ size. Tại các địa chỉ online, giá bán sẽ dao động từ 350.000 đồng tới 650.000 đồng cũng tùy kích cỡ size.

 
 
 

Ngoài các sản phẩm trên, người tiêu dùng cũng có thể mua hàu: 28.000 đồng/kg, ếch: 47.000 đồng/kg, mực: 200.000 đồng/kg, ghẹ dao động từ 260.000 - 600.000 đồng/kg, ngao loại to: 10.000 đồng/kg, cá tầm là 110.000 đồng/kg.

Nhiều người tiêu dùng cho biết, nhược điểm của việc mua hải sản giá rẻ ở chợ Long Biên là chợ họp khá sớm. Bắt đầu từ đêm và kéo dài đến 7-8h sáng đã vãn chợ. Nên nếu chị em nào muốn mua hải sản giá rẻ phải chịu khó dậy sớm tới đây mới mua được hàng ngon.

Đặc biệt, con chợ tấp nập đổ hàng và nhập hàng buôn nên khi ghé tới chợ bạn hãy quan sát cách trả giá của cả hai bên để ước lượng được chi phí hợp lý mà mình có thể mặc cả.

Tuy biết giá thành ở chợ Long Biên đã quá ư là mềm nhưng theo nhiều chị em chia sẻ, họ vẫn mặc cả thành công với chủ hàng và nhận được mức giá ưu đãi hơn giá niêm yết ban đầu, nên bạn cũng có thể áp dụng thử phương pháp này.

 

 

Theo ttvn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang