Mâu thuẫn trong lúc ăn tối, con cầm búa đánh bố tử vong

Trong lúc đang ngồi ăn tối giữa ông Bảo và con trai đã xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Hiền đã cầm búa đinh đánh bố tử vong.

Mâu thuẫn trong lúc ăn tối, con cầm búa đánh bố tử vong - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Tối 18/9, tại xóm Bờ Tấc, xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình, Thái Nguyên đã xảy ra vụ án mạng con giết bố.

Vào khoảng 19h cùng ngày Ân Văn Hiền (SN 1982) dùng búa đinh đánh bố là ông Ân Văn Bảo (SN 1960, trú xóm Bờ Tấc, xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình).

Khi người dân và lực lượng công an xã đến hiện trường, Hiền đã cầm dao cố thủ tại vườn của gia đình, cách hiện trường gây án khoảng 30 mét.

Đến hơn 21h công an khống chế được anh ta và đưa về trụ sở để lấy lời khai. Điều tra ban đầu xác định, vào khoảng 19h ngày 18/9, ông Bảo và Hiền cùng ngồi ăn tối với nhau tại bếp của gia đình và xảy ra mâu thuẫn cãi chửi nhau dẫn đến xô xát.

Lúc xô xát, Hiền đã lấy búa đinh bằng kim loại đánh nhiều nhát trúng vào vùng đầu bố. Hậu quả ông Bảo tử vong tại chỗ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tạm giữ Ân Văn Hiền để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Link gốc: http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/mau-thuan-trong-luc-an-toi-con-cam-bua-danh-bo-tu-vong-162201909184949633.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang