May vỏ gối siêu đẹp mà đơn giản cho mùa lễ hội đang tới

Chiếc gối thường ngày trở nên đẹp xinh hơn khi khoác lên mình chiếc áo mới cùng những bông hoa thật yêu. Cùng tham khảo cách may vỏ gối mới đơn giản sau đây!

Nguyên vật liệu:

- Vải dạ màu hồng nhạt, màu trắng

- Ruột vỏ gối hình vuông

- Mẫu cánh hoa

- Dụng cụ: kéo, kim ghim, máy khâu

Cách làm:

Bước 1

Cắt vải dạ màu hồng thành 6 tấm cánh hoa lớn (A), cắt vải màu trắng thành 6 tấm cánh hoa nhỏ (B). Cắt vải dạ trắng thành 2 tấm hình vuông cạnh 50cm, tùy vào kích thước ruột gối của bạn cắt vải có kích thước phù hợp.

Bước 2

Bạn cắt cánh hoa có kích thước lớn hay nhỏ tùy thuộc vào số lượng hoa bạn trang trí trên mặt vỏ gối nhiều hay ít.

Bước 3

Đặt 6 tấm cánh hoa lớn màu hồng lên trên tấm vải vuông vỏ gối thứ nhất tạo hình hoa 6 cánh.

Bước 4

Tiếp theo, bạn đặt 6 tấm cánh hoa nhỏ màu trắng lên trên 6 tấm cánh hoa lớn, ghim giữ ổn định các tấm vải.

Bước 5

Tương tự, bạn đặt và khâu 12 tấm vải còn lại tạo thành hai bông hoa 6 cánh. Sau đó, khâu đường chỉ giữa mỗi cánh hoa tạo gân cánh hoa.

Bước 6

Bạn đặt tấm vải vuông vỏ gối thứ hai lên trên tấm vỏ gối thứ nhất, các mép vải trùng nhau, ghim giữ ổn định mép vải.

Bước 7

Khâu đường chỉ viền 3 cạnh của tấm vải, rồi lộn mặt phải ra ngoài. Khâu đường chỉ chần cho 3 cạnh vỏ gối vừa khâu.

Bước 8

Cuối cùng, bạn lồng ruột gối vào bên trong, gấp mép vải vào trong, ghim ổn định khâu đường chỉ chần lên trên là xong.

Vậy là bạn có chiếc gối mới với những bông hoa thật đáng yêu!

Tương tự, bạn có thể may thêm vài chiếc gối hoa để đặt trang trí cho bộ sofa phòng khách rất đẹp! Chỉ với vài bước cắt khâu đơn giản, từ chiếc gối cũ thành chiếc gối hoa mới thật đáng yêu. Vải dạ là nguyên liệu dễ tìm, cùng với mẫu có sẵn, cộng thêm chút tỉ mỉ kiên nhẫn là bạn có ngay bộ gối hoa mới trang trí nhà đẹp!

Chúc bạn thành công với cách may vỏ gối hoa đơn giản mà đẹp này nhé!

Nguồn: ohohblog

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang