Mưa có to đến mấy, Thái Lan vẫn còn vô số điểm đến thú vị dành cho bạn

Mùa mưa ở Thái Lan kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10. Thời điểm này bạn rất dễ gặp phải những cơn mưa lớn bất chợt làm ảnh hưởng tới lịch trình du lịch. Tuy nhiên may mắn là vẫn có những hoạt động thú vị để du khách bớt buồn chán khi đến Thái Lan du lịch vào mùa mưa.

Mua sắm ở Bangkok

Mùa mưa ở Thái Lan cũng chẳng làm chùn chân được bạn bởi vô số điều hay ho chờ khám phá

Thủ đô đất nước chùa vàng nổi tiếng với những trung tâm mua sắm từ bình dân đến cao cấp. Nếu trời mưa, bạn có thể ghé vào những trung tâm mua sắm trong nhà, dưới các tầng hầm trung tâm thương mại để thỏa sức nhìn ngắm và mua sắm những mặt hàng yêu thích của mình.

Tham gia lễ hội vào mùa mưa

Các lễ hội lớn ở Thái Lan vẫn diễn ra trong mùa mưa và những cơn mưa cũng không hề làm giảm bớt niềm vui của những người tham gia lễ hội.

Mùa mưa ở Thái Lan cũng chẳng làm chùn chân được bạn bởi vô số điều hay ho chờ khám phá

Du khách có thể hòa mình vào lễ hội Phi Ta Kon ở đông bắc Thái Lan. Lễ hội này giống như một lễ hội Halloween Thái, người dân hóa trang, mặc trang phục như ma quỷ và đeo mặt nạ.

Một lễ hội khác bạn có thể tham gia là lễ hội Bun Bangfai ở Yasothon, miền đông Thái Lan đánh dấu sự kết thúc của mùa khô. Trong lễ hội này sẽ có màn bắn pháo hoa như một cách để gọi thần mưa đến.

Tham quan bảo tàng, đền chùa

Mùa mưa ở Thái Lan cũng chẳng làm chùn chân được bạn bởi vô số điều hay ho chờ khám phá

Thay vì dầm mưa bên ngoài, du khách có thể ghé vào Cung điện Hoàng gia hay Bảo tàng Hoàng gia ở Bangkok để tham quan. Bên cạnh đó là hàng loạt các ngôi chùa lớn nằm rải khắp Thái Lan cũng là địa điểm mà du khách có thể lựa chọn ghé đến.

Thưởng thức trái cây nhiệt đới

Mùa mưa ở Thái Lan cũng chẳng làm chùn chân được bạn bởi vô số điều hay ho chờ khám phá

Mùa trái cây và mùa mưa thường đến cùng thời điểm. Do đó bạn hãy lên lịch trình tham quan chợ trái cây ở Bangkok để được nếm thử vô vàn những loại trái cây nhiệt đới như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, thăng long... Các chợ du khách nên đến là các chợ bày bán hoa quả hay chợ Tor Kor.

Theo emdep.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang