Mưa lũ làm 121 người chết và mất tích ở Trung Quốc

Theo số liệu thống kê của Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, mưa lũ từ đầu năm đến nay đã gây nhiều thiệt hại cho nước này.

Tính đến hết ngày 3/7, mưa lũ đã làm 19.380.000 người tại 26 tỉnh, thành và khu tự trị ở Trung Quốc bị ảnh hưởng, 121 người chết và mất tích, 17.000 ngôi nhà bị sập đổ, thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 42 tỷ nhân dân tệ (gần 6 tỷ USD) .

Tuy nhiên, theo Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, so với mức trung bình cùng kỳ 5 năm trở lại đây, số người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, số người thiệt mạng và mất tích, số nhà cửa bị sập và thiệt hại trực tiếp về kinh tế ở nước này đều giảm khá mạnh, lần lượt là 46%, 51%, 80% và 46%.

Mưa lũ làm 121 người chết và mất tích ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Mưa lớn tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc ngày 4/7. Dự báo, đợt mưa lớn này sẽ còn kéo dài đến ngày 8/7.

Từ ngày 26/6 đến nay, tổng lượng mưa phía Đông của miền Tây Nam, một số nơi ở trung du và hạ du sông Trường Giang của Trung Quốc ở mức 100 - 300mm, trong đó, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Quý Châu, Chiết Giang lên tới 350-483mm.

Giám sát của Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho thấy, chỉ trong vòng 1 tuần qua, nước này đã có 158 con sông của 16 tỉnh, thành có mực nước vượt mức báo động. 2 con sông là Thái Hồ và Trường Giang đã lần lượt ra thông báo về trận "lũ số 1" trong năm.

Nhằm đối phó với mưa lũ lớn, tuần qua, Trung Quốc đã phải 4 lần tổ chức các cuộc họp bàn về công tác phòng chống lũ, cử 5 đoàn công tác đến các khu vực trọng điểm chỉ đạo phòng chống lũ. 20h ngày 2/7 (giờ địa phương), nước này đã chính thức kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp phòng lũ cấp IV./.

 

Link gốc: https://vov.vn/the-gioi/mua-lu-lam-121-nguoi-chet-va-mat-tich-o-trung-quoc-1067273.vov

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang