Muốn “đẹp hết phần thiên hạ”, hãy dưỡng da như con gái Hàn!

Nếu muốn sở hữu một làn da căng mịn, chuẩn đẹp như da con gái Hàn Quốc, bạn đã sẵn sàng thực hiện đủ những bước sau đây không?

Con gái Hàn Quốc luôn nổi tiếng bởi làn da đẹp không tì vết và trắng sáng, bí mật chính là nhờ việc kì công chăm sóc da. theo từng quy trình... đúng chuẩn. Bạn đã biết trọn bộ “bí kíp” ấy chưa? Nếu chăm chỉ thực hiện theo, đảm bảo bạn cũng sẽ có làn da đẹp không kém phần đấy!

4 bước rửa mặt

Quá trình rửa mặt hàng ngày của chúng ta thường có hai bước cơ bản, tẩy trang và rửa mặt bằng sữa rửa mặt. Thế nhưng, cách làm này dù đúng thế nhưng với các cô gái Hàn Quốc thì chưa đủ để có làn da "sạch đến từng lỗ chân lông". Họ tuân thủ theo một chu trình rửa mặt gồm 4 bước.



Đầu tiên, lớp trang điểm ở mắt môi, kem chống nắng trên mặt sẽ được xóa đi bằng bông thấm nước tẩy trang chuyên dụng hoặc dầu tẩy trang.


Sau đó, họ tiếp tục đổ một ít dầu tẩy trang ra tay massage đều lên mặt để rửa trôi toàn bộ phấn son, bụi bẩn còn sót lại.


Kết thúc bước này, người Hàn thường dùng một chiếc khăn ấm đắp lên mặt trong khoảng 10 giây. Đây là bước quan trọng để làm máu lưu thông, giãn nở lỗ chân lông giúp việc rửa sạch mặt sau đó diễn ra càng hiệu quả. Hot cloth (khăn ấm) là một cách làm đẹp quen thuộc ở Hàn Quốc.


Cuối cùng là rửa sạch mặt với sữa rửa mặt phù hợp cho từng loại da.

Các cô gái Hàn cũng thường xuyên sử dụng máy rửa mặt để có khả năng làm sạch sâu hơn. Họ quan niệm làn da có sạch sẽ thì mụn mới không có khả năng xuất hiện, các bước dưỡng sau đó cũng thẩm thấu dễ dàng.

7 bước toner

Toner (nước cân bằng) là sản phẩm giúp làm sạch sâu một lần cuối sau khi rửa mặt, cân bằng độ pH trên da, thúc đẩy cho kem dưỡng thấm sâu vào trong. Tuy nhiên với các cô gái Hàn, toner còn có tác dụng quan trọng khác là bổ sung độ ẩm, mang đến một làn da ẩm mịn, mướt mát như "ngậm nước". Vì thế, dù hơi mất công, họ chịu khó "đắp" đến bảy lớp toner lên mặt trước khi bôi kem dưỡng.



Lớp toner đầu tiên sẽ được đổ vào bông tẩy trang, sau đó thấm đều khắp mặt. Những lần sau đó, mỗi lần nhỏ ra tay khoảng 2-3 giọt toner, nhẹ nhàng vỗ lên mặt và massage nhẹ nhàng, mỗi lần cách nhau một khoảng thời gian đủ để mặt khô ráo.


Hoặc bạn có thể thấm toner vào mặt nạ giấy hoặc bông gòn đắp thành mặt nạ cho nhanh gọn và tiết kiệm thời gian.

Một lưu ý quan trọng đó là, khi dưỡng da với 7 bước toner, bạn nên chọn những sản phẩm lành tính không chứa cồn, paraben và hương liệu để tránh gây kích ứng da. Khi mới bắt đầu, hãy để da làm quen từng bước một và tăng dần dần như: 3 bước toner trước, sau đó nâng dần lên thành 5 và 7 lớp.

10 bước dưỡng da

Không chỉ cầu kì trong khâu làm sạch hay chăm sóc da cơ bản, chu trình dưỡng da của các cô gái Hàn cũng rất công phu và phức tạp với hàng chục sản phẩm khác nhau, đòi hỏi mỗi lần skincare buổi tối họ phải mất 1-2 tiếng để hoàn thiện toàn bộ. Tuy nhiên kết quả mang lại thì rất tuyệt vời vì cô gái Hàn nào cũng có làn da mịn màng đẹp "hết phần thiên hạ". 


Để có được làn da đẹp, con gái Hàn cũng rất chú trọng vào việc chăm sóc da với từng loại kem chuyên biệt.

10 bước chăm sóc da hàng ngày của con gái Hàn có thể gói gọn như sau: tẩy trang, rửa mặt, toner, essence, serum, tinh chất đặc trị khuyết điểm, mặt nạ dưỡng, kem mắt, kem dưỡng ẩm, mặt nạ ngủ. Nếu là ban ngày sẽ có thêm bước kem chống nắng. Thực hiện đầy đủ các bước này giúp các cô gái có thể chăm sóc từng vùng da khác nhau trên mặt một cách hiệu quả.

Khi dưỡng da hàng ngày, họ cách thời gian khoảng 5-10 phút sau mỗi bước để sản phẩm có thể thẩm thấu sâu. Trong thời gian chờ đợi đó, họ thực hiện các động tác massage, nâng cơ để da mặt không bị chảy xệ. Kết hợp thêm các dụng cụ massage, rung ion cũng là điều cho thấy quá trình dưỡng da siêu kỳ công của các cô gái Hàn.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang