Ngôi nhà trông như dát vàng làm từ 30.000 bắp ngô

Người chủ ở tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) quyết tâm hoàn thiện nhà trong nửa tháng dù tuyết rơi dày, phủ trắng xóa.

Thời tiết mùa đông ở tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) rất khắc nghiệt nhưng ông Liu Hongcai vẫn quyết tâm xây dựng một ngôi nhà khác lạ. Nhìn từ xa, nhà giống như được dát vàng, nổi bật giữa không gian tuyết trắng bao phủ.

Khi lại gần, mọi người sẽ phát hiện ra điểm độc đáo của công trình: Toàn bộ ngôi nhà 48 m2 được xây lợp bằng bắp ngô trên các khung kim loại.

Ông Liu đã nhờ 14 người dân trong vùng hỗ trợ xây nhà trong vòng nửa tháng.

Chủ nhà sáng tạo đã bỏ hơn 1.500 USD để mua 30.000 bắp ngô. Mỗi bắp có độ dài tương đồng, khoảng 20 cm.

"Năm ngoái, tôi đã làm một căn nhà tương tự và nó thu hút được nhiều sự chú ý trên mạng. Bởi vậy, năm nay, tôi muốn xây thêm một căn quy mô hơn để khách du lịch có thể trải nghiệm cuộc sống của người dân miền đông bắc", ông Liu chia sẻ.

Ngoài căn nhà chính, trong khuôn viên có cối xay gió, giếng nước, kho nhỏ giống như các ngôi nhà trong vùng.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang