Người dân Hà Nội quay cuồng dưới cái nóng đầu hè

Mặc kín mít chưa đủ, có người còn quấn chăn khi ra đường. Đợt nắng nóng đầu hè ở Hà Nội khiến nhiều người mệt mỏi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (7/5), do áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh, nên nắng nóng xảy ra nắng nóng trên diện rộng tại khu vực Bắc Bộ.Tại Hà Nội , nhiệt độ đã tăng mạnh. Nhiệt độ ngoài trời ghi nhận ở mức trên 40 độ C, nhiều người ra đường cảm thấy vô cùng mệt mỏi.Hơi nóng bốc lên khiến người đi đường bỏng rát, choáng váng.Để chống chọi với cái nóng như chảo rang, người dân ra đường đều ăn mặc kín mít.Thậm chí người phụ nữ này còn quấn theo chăn mỏng để tránh nắng.Không chỉ phụ nữ mà cánh đàn ông cũng phải sử dụng áo chống nắng khi ra đường.Ông Quân (công nhân làm việc trên sửa chữa con đường gốm sứ tại khu vực đê Yên Phụ, Hà Nội) cho biết, nắng nóng khó chịu nhất là lúc 15h. Hơi nóng từ mặt đường nhựa bốc lên vô cùng bức bối, khó chịu.Khăn và kính râm là những công cụ không thể thiếu đối với những người thường xuyên phải di chuyển ngoài đường như nghề lái xe ôm.Người bán hàng rong trên phố Vương Thừa Vũ (Thanh Xuân, Hà Nội) tranh thủ nghỉ ngơi trong bóng râm.Trong những ngày nắng nóng, hồ Tây trở thành điểm thu hút người dân nô nức ra bơi lội, tắm mát giải nhiệt vào mỗi chiều tối.Học sinh tranh thủ đi tắm giải nhiệt tại hồ sau giờ tan học.Không chịu được nắng nóng, vị khách nước ngoài này còn cởi trần khi đi trên phố Hà Nội.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (7/5), do áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh, nên nắng nóng xảy ra nắng nóng trên diện rộng tại khu vực Bắc Bộ.

Tại Hà Nội , nhiệt độ đã tăng mạnh. Nhiệt độ ngoài trời ghi nhận ở mức trên 40 độ C, nhiều người ra đường cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Tại Hà Nội , nhiệt độ đã tăng mạnh. Nhiệt độ ngoài trời ghi nhận ở mức trên 40 độ C, nhiều người ra đường cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Hơi nóng bốc lên khiến người đi đường bỏng rát, choáng váng.

Hơi nóng bốc lên khiến người đi đường bỏng rát, choáng váng.

Để chống chọi với cái nóng như chảo rang, người dân ra đường đều ăn mặc kín mít.

Để chống chọi với cái nóng như chảo rang, người dân ra đường đều ăn mặc kín mít.

Thậm chí người phụ nữ này còn quấn theo chăn mỏng để tránh nắng.

Thậm chí người phụ nữ này còn quấn theo chăn mỏng để tránh nắng.

Không chỉ phụ nữ mà cánh đàn ông cũng phải sử dụng áo chống nắng khi ra đường.

Không chỉ phụ nữ mà cánh đàn ông cũng phải sử dụng áo chống nắng khi ra đường.

Ông Quân (công nhân làm việc trên sửa chữa con đường gốm sứ tại khu vực đê Yên Phụ, Hà Nội) cho biết, nắng nóng khó chịu nhất là lúc 15h. Hơi nóng từ mặt đường nhựa bốc lên vô cùng bức bối, khó chịu.

Ông Quân (công nhân làm việc trên sửa chữa con đường gốm sứ tại khu vực đê Yên Phụ, Hà Nội) cho biết, nắng nóng khó chịu nhất là lúc 15h. Hơi nóng từ mặt đường nhựa bốc lên vô cùng bức bối, khó chịu.

Khăn và kính râm là những công cụ không thể thiếu đối với những người thường xuyên phải di chuyển ngoài đường như nghề lái xe ôm.

Khăn và kính râm là những công cụ không thể thiếu đối với những người thường xuyên phải di chuyển ngoài đường như nghề lái xe ôm.

Người bán hàng rong trên phố Vương Thừa Vũ (Thanh Xuân, Hà Nội) tranh thủ nghỉ ngơi trong bóng râm.

Người bán hàng rong trên phố Vương Thừa Vũ (Thanh Xuân, Hà Nội) tranh thủ nghỉ ngơi trong bóng râm.

Trong những ngày nắng nóng, hồ Tây trở thành điểm thu hút người dân nô nức ra bơi lội, tắm mát giải nhiệt vào mỗi chiều tối.

Trong những ngày nắng nóng, hồ Tây trở thành điểm thu hút người dân nô nức ra bơi lội, tắm mát giải nhiệt vào mỗi chiều tối.

Học sinh tranh thủ đi tắm giải nhiệt tại hồ sau giờ tan học.

Học sinh tranh thủ đi tắm giải nhiệt tại hồ sau giờ tan học.

Không chịu được nắng nóng, vị khách nước ngoài này còn cởi trần khi đi trên phố Hà Nội.

Không chịu được nắng nóng, vị khách nước ngoài này còn cởi trần khi đi trên phố Hà Nội.

Theo Tri thức trực tuyến

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang