Người đàn ông suýt chết vì chữa trĩ tại một cơ sở đông y

Người đàn ông 55 tuổi đã thực hiện thắt búi trĩ tại một cơ sở đông y ở Ninh Bình. Trước khi thực hiện thủ thuật, bệnh nhân đã được bác sĩ tại cơ sở y tế chẩn đoán trĩ độ 2, chỉ cần dùng thuốc điều trị.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội vừa cấp cứu kịp thời cho 1 bệnh nhân nam, 55 tuổi, nhiễm trùng rất nặng sau thắt trĩ. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, mạch nhanh, huyết áp tụt, khó thở, vùng bộ phận sinh dục sưng nề, xuất hiện hoại tử. 

Được biết, người đàn ông đã thực hiện thắt búi trĩ tại một cơ sở đông y. Trước khi thực hiện thủ thuật, bệnh nhân đã được bác sĩ tại cơ sở y tế chẩn đoán trĩ độ 2, chỉ cần dùng thuốc điều trị. 

Ngày thứ nhất sau khi thắt búi trĩ, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau hậu môn, sưng vùng bìu. Đến ngày thứ ba thì bệnh nhân đã sưng nề bầm tím vùng bìu, đau bụng, khó thở, phải nhập viện cấp cứu.

Người đàn ông suýt chết vì chữa trĩ tại một cơ sở đông y - Ảnh 1.

Người đàn ông suýt chết vì chữa trị tại một cơ sở đông y (Ảnh: BVCC)

Theo TS.BS Ôn Quang Phóng, khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, qua thăm khám tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân có tình trạng lơ mơ, sốt 39 độ C, bìu căng, da bìu có điểm hoại tử. Thăm trực tràng phát hiện bệnh nhân bị hẹp ống hậu môn, có 3 búi trĩ đã thắt.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc hội chứng fournier hiếm gặp, gây nhiễm trùng ở bộ phận sinh dục, hoại tử vị trí này và khu vực xung quanh. Chứng hoại thư fournier thường được gây ra bởi 1 trong 3 - 4 loại vi khuẩn khác nhau. Tỷ lệ nam giới mắc hội chứng fournier cao gấp 10 lần so với nữ giới. Đáng chú ý, theo ước tính, có khoảng 20% - 40% người bị hoại tử fournier đã tử vong.

Bác sĩ Phóng cho biết, bệnh nhân được hồi sức, điều trị bằng kháng sinh phối hợp liều cao, đồng thời được phẫu thuật rạch ổ áp xe tầng sinh môn bẹn bìu. 

"Bệnh nhân ở tình trạng tối cấp cứu, phải xử lý rất nhanh và kịp thời kèm hồi sức tích cực thì mới thoát khỏi nguy cơ tử vong. Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân đã thoát nguy cơ tử vong nhưng chưa khâu được vết thương, còn cần mổ 2 - 3 lần nữa", bác sĩ Phóng nói. 

Từ trường hợp của bệnh nhân này, chuyên gia khuyến cáo người dân nên đến những cơ sở y tế uy tín để khám và điều trị bệnh trĩ. Các bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị tùy từng mức độ. Tuyệt đối không đến các cơ sở không uy tín, để tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, bác sĩ Phóng chỉ ra những triệu chứng điển hình của hội chứng fournier để người dân có thể nhận diện và đến bệnh viện để có biện pháp xử lý kịp thời:

- Bệnh thường khởi đầu rất dữ dội. Bắt đầu từ biểu hiện đau vùng bìu kèm theo hiện tượng phù nề gây căng phồng tại chỗ. Rất nhanh bìu trở nên rắn, đau, sưng đỏ và tiết dịch. Các vết lằn màu nhạt trên da bắt đầu xuất hiện.

- Biểu hiện những dấu hiệu nhiễm độc toàn thân và suy kiệt.

- Sốt cao, rét run (đôi khi nhiệt độ hạ quá thấp).

- Mạch nhanh, huyết áp hạ, nhịp thở nhanh.

- Hội chứng rối loạn tiêu hóa như buồn nôn hoặc nôn.

- Sờ sẽ thấy tiếng lạo xạo của hơi ở dưới da từ vùng bìu lan lên bụng.

Link gốc: https://doanhnghieptiepthi.vn/nguoi-dan-ong-suyt-chet-vi-chua-tri-tai-mot-co-so-dong-y-16121050415095205.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang