Người qua đường nắm tay kết thành dây cứu 3 mẹ con dưới hố băng

Bất chấp nhiệt độ âm 13 độ C và băng có thể vỡ, gần 20 người vẫn quyết tâm cứu gia đình Trung Quốc.

Nhóm người dũng cảm nghĩ ra cách cứu người nhanh và hiệu quả. 

Nhóm người dũng cảm nghĩ ra cách cứu người nhanh và hiệu quả. 

Ngày 7/1, gia đình 3 người gồm mẹ và một con trai, một con gái (đều còn nhỏ) gặp sự cố ở công viên Caoxueqin (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc). Hồ nước đóng băng nhưng có những điểm dễ bị nứt vỡ khiến cả ba người bị lọt xuống. 

Một nhóm khách qua đường dũng cảm đã lập tức tập trung lại. Họ quyết tâm cứu người nhanh hết mức có thể. Gia đình gặp nạn không thể chống chọi đủ lâu để chờ đội cứu hộ. Nhiệt độ vào thời điểm đó là âm 13 độ C. Lớp băng cũng có nguy cơ tiếp tục vỡ. 

Các em bé đã được cứu kịp thời. 

Các em bé đã được cứu kịp thời. 

Họ nắm tay nhau tạo thành "một sợi dây dài" 20m để kéo ba mẹ con lên. Theo trang Hebei News, có gần 20 người đã tham gia vào việc cứu nạn này. 

Người đứng sát hố băng nhất đã đưa gậy gỗ và dây dắt chó để bà mẹ bám vào. Khi đó, người này đang bế chặt con gái để đảm bảo an toàn cho bé. 

Sau khi được cứu thoát, cả ba thành viên đã trở lại tình trạng sức khỏe ổn định. 

Ảnh: Asiawire

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang