Người Sài Gòn khăn ấm, áo rét ra đường trong đợt lạnh nhất từ đầu năm

Không khí lạnh mạnh nhất từ đầu năm tràn vào TP.HCM khiến nhiệt độ giảm xuống thấp nhất chỉ còn 20 độ C, nhiều người khi ra đường phải trang bị khăn ấm, áo rét, mũ len để chống lạnh.

Ngày 19/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, khuếch tán xuống các tỉnh thành Nam Bộ, trong đó có TP.HCM. Nhiệt độ sáng sớm chỉ còn 20 độ C, thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Theo ghi nhận, đây là ngày thứ hai TP.HCM chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Để đối phó với cái lạnh, người dân TP.HCM phải mặc áo ấm kín mít, đeo khẩu trang khi ra đường. Một số người không mặc áo ấm co ro khi những luồng gió lạnh tạt vào người.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận được tại TP.HCM sáng 19/12:


Hai cụ bà đi tập thể dục lúc sáng sớm phải mang áo ấm, quàng khăn vì trời lạnh


Người đàn ông mặc áo khoác, đội mũ ngồi uống cà phê ngoài vỉa hè giữa thời tiết se lạnh


Đây là ngày thứ hai Sài Gòn trở lạnh. Nhiều người dân cảm thấy thích thú khi ngồi ăn sáng, uống cà phê trong cái lạnh hiếm hoi ở phương Nam


Những người đi làm mặc áo ấm, quàng khăn kín mít để đối phó với từng cơn gió lạnh tạt vào người


Nhiều phụ huynh mặc cho con mình hai, ba lớp áo ấm, găng tay, mũ len… để chống lạnh


Hai mẹ con bịt kín mít khi đi ra đường


Đây là dịp hiếm hoi trong năm để người dân TP.HCM khoác lên người những bộ trang phục mùa đông


Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết se lạnh tại TP.HCM sẽ kéo dài trong khoảng 2-3 ngày nữa, nhiệt độ thấp nhất xuống 20 độ C

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang