Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn khiến mẹ mang thai 7 tháng tuổi cùng con gái 3 tuổi tử vong

Qua điều tra, bước đầu nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và xe container vào chiều 1/6 khiến khiến người mẹ mang thai 7 tháng tuổi cùng con gái 3 tuổi tử vong là do xe máy của nạn nhân chuyển hướng thiếu quan sát nên đã dẫn tới vụ việc.

Ngày 3/6, Công an TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn thương tâm khiến bé gái 3 tuổi chết thảm, người mẹ cùng thai nhi 7 tháng tuổi văng ra khỏi bụng tử vong vào chiều 1/6 tại đường ĐT743, đoạn qua địa bàn phường An Phú.Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn khiến mẹ mang thai 7 tháng tuổi cùng con gái 3 tuổi tử vong  - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau vụ tai nạn người mẹ cùng thai nhi 7 tháng tuổi văng khỏi bụng được đưa đi cấp cứu điều trị. Dù tích cực được điều trị nhưng cả 2 đã không qua khỏi. Liên quan vụ việc, tài xế điều khiển xe container là Trần Hữu Thông (36 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) cũng đã tới công an trình diện và khai báo.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn khiến mẹ mang thai 7 tháng tuổi cùng con gái 3 tuổi tử vong  - Ảnh 2.

Vụ việc khiến 3 mẹ con tử vong.

Qua điều tra, công an xác định nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và xe container vào chiều 1/6 khiến khiến mẹ mang thai 7 tháng tuổi cùng con gái 3 tuổi tử vong là do xe máy của nạn nhân chuyển hướng thiếu quan sát. Tuy nhiên, công an vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ.

Như đã thông tin, khoảng 16h ngày 1/6, Phạm Thị Loen (27 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú tỉnh Bình Dương) đang mang thai tháng thứ 7 điều khiển xe máy mang BKS 92LD – 0014 chở theo con gái là bé Phạm Thị Huyền (3 tuổi) lưu thông từ đường số 6, KCN VSIP1 (phường An Phú, TX Thuận An, Bình Dương) ra đường ĐT743.

Khi đến giao lộ với đường ĐT743 thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo container mang BKS 61C – 314.68 do tài xế Thông lưu thông từ hướng Sóng Thần về Tân Uyên.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn khiến mẹ mang thai 7 tháng tuổi cùng con gái 3 tuổi tử vong  - Ảnh 3.

Giao thông qua khu vực ùn ứ.

Cú va chạm khiến xe máy cùng ba mẹ con chị Loen ngã xuống đường, sau đó nạn nhân bị bánh xe đầu kéo container cuốn vào gầm, kéo lê trên đường. Hậu quả, bé Huyền tử vong tại chỗ, chị Loen bị thương rất nặng, thai nhi 7 tháng tuổi văng ra ngoài. Người dân đưa hai mẹ con vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, chị Loen cũng đã qua đời tại bệnh chỉ vài giờ sau khi xảy ra tai nạn.

Được biết, tuyến đường ĐT743 được mệnh danh là đường "tử thần" khi liên tục xảy ra tai nạn chết người suốt nhiều năm qua. Tuyến đường này có lưu lượng xe đầu kéo container, xe ben, xe tải và các xe ôtô khác lưu thông với mật độ dày đặc ra vào các khu công nghiệp, cảng khiến tình hình giao thông luôn bị ùn tắc, tai nạn xảy ra thường xuyên.

Theo Thời đại

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang