Nước hoa và hộp nhựa có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi

(lamchame.vn) - Nghiên cứu mới đây cho thấy, sử dụng hộp nhựa trong lúc hâm nóng thức ăn hay xịt nước hoa có thể gây ra một số ảnh hưởng xấu đến sự phát triển não của thai nhi.

Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Illinois đã nướng bánh có kèm theo chất phthalates, đây là chất hoá học được sử dụng trong sản xuất nhựa và nước hoa, được biết đến là chất gây ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của các hóc môn trong cơ thể.

Sử dụng nước hoa và hộp nhựa có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi hình ảnh

Họ đã cho những con chuột đang mang thai và cho con bú ăn những chiếc bánh này. Sau thí nghiệm, họ đã nhận ra rằng, những con chuột con khi lớn lên không có nhận thức nhạy bén như những con chuột không nằm trong thí nghiệm.

Người đứng đầu nhóm nghiên cứu, bác sĩ Janice Juraska, một giáo sư tâm lý thuộc khoa thần kinh, đã phát biểu trên tờ Daily Mail Online rằng cô ấy thật sự bị sốc bởi ảnh hưởng của nó quá rõ ràng, và cô ấy còn thúc giục những bà bầu nên tránh xa nước hoa và các đồ vật được làm từ nhựa.

“Chúng ta phải trả một cái giá rất đắt cho sự thuận tiện trong cuộc sống hiện đại ngày nay", bác sĩ Juraska nói.

Sử dụng nước hoa và hộp nhựa có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi hình ảnh

Trong nhiều thế kỷ qua, bác sĩ Juraska đã hợp tác cùng người đồng nghiệp của cô, bác sĩ Susan Schantz để nghiên cứu về việc hóc môn ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và hành vi não bộ của chúng ta. Bác sĩ Susan Schantz là tác giả của nhiều nghiên cứu về sự rối loạn nội tiết tố khi sử dụng các sản phẩm hiện đại.

Những phát hiện này đã được công bố rộng rãi trên tờ tạp chí JNeurosi. Theo nhóm nghiên cứu, những con chuột đã ăn những chiếc bánh trong suốt thai kỳ và 10 ngày sau khi sinh. Sau đó họ quan sát và theo dõi chúng suốt vòng đời còn lại (khoảng 1 năm).

Những bà mẹ không bị ảnh hưởng một chút nào. Mặc dù những thí nghiệm trước đã cho thấy sự rối loạn nội tiết tố ảnh hưởng đến tuổi dậy thì, nhưng họ không thấy có chút khác biệt về sự dậy thì ở những con chuột, mọi thứ vẫn trải qua một cách bình thường.

Tuy nhiên, khi những con chuột được 90 ngày tuổi (tương đương với con người ở độ tuổi 20), khả năng nhận thức của những con chuột đã tiếp xúc với chất hoá học giảm đi một cách rõ rệt.

Sử dụng nước hoa và hộp nhựa có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi hình ảnh

“Nó ảnh hưởng đến khả năng linh hoạt của chúng", bác sĩ Juraska nói. “Tìm hiểu về những con chuột bị nhiễm chất hoá học mất nhiều thời gian hơn so với những con chuột bình thường. Tôi đã rất bất ngờ về sự khác biệt, tôi đã nghĩ rằng nó sẽ có ảnh hưởng, nhưng tôi không ngờ nó lại ảnh hưởng mạnh đến thế", bác sĩ còn nói thêm.

Bây giờ, hai bác sĩ đang nghiên cứu để xác định chất phthalates cụ thể nào trong các loại chất nhựa mà chúng ta sử dụng hằng ngày ảnh hưởng đến vùng vỏ não trước trán. Họ cũng sẽ thí nghiệm các chất này lên những con chuột trong quá trình dậy thì để nghiên cứu những ảnh hưởng này có tác động lên sự phát triển hệ thống thần kinh của chúng hay không.

Về những gì các nhà nghiên cứu đã tìm ra, hiện vẫn chưa thấy có điểm gì quá báo động để phải ban hành lệnh cấm đối với những hoá chất này. “Chúng ta không cần phải tránh né chúng hoàn toàn”, bác sĩ Juraska thừa nhận, “những chất này phải mất một thời gian dài mới ảnh hưởng đến cơ thể, chúng ta chỉ đưa ra lệnh cấm với những chất ảnh hưởng ngay lập tức lên cơ thể người".

Tuy nhiên, cô ấy cũng khuyên cho các bà bầu rằng “nên tránh hâm nóng thức ăn bằng nhựa và các sản phẩm nước hoa, sản phẩm làm sạch không khí. Sử dụng những thứ không có mùi là tốt nhất, bởi vì những sản phẩm có mũi hương thường chứa những hoá chất này".

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang