Ông Đặng Lê Nguyên Vũ yêu cầu xử lý người quay lén trong phiên hòa giải ly hôn

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ yêu cầu TAND TP HCM chấn chỉnh việc đương sự tham gia hòa giải quay hình ông phát tán trên mạng.

Sáng 14/8, TAND TP HCM tiến hành hòa giải lần hai vụ ly hôn giữa nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cà phê hòa tan Trung Nguyên) và bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên).

Tại buổi hòa giải này, ông Đặng Lê Nguyên Vũ yêu cầu TAND TP HCM xem xét hai vấn đề là việc phân chia tài sản và làm rõ người tung clip ghi hình ông lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận sau buổi hòa giải ngày 3/8.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong phiên hòa giải ly hôn sáng 14/8. Ảnh: Lan Ngọc.

Theo đơn khiếu nại, đoạn video quay cảnh ông Vũ liên tục gật đầu trong buổi hòa giải bị tung lên mạng xã hội đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân ông. Buổi hòa giải sáng nay, bà Lê Hoàng Diệp Thảo vắng mặt và ủy quyền cho luật sư tham gia.

Về vấn đề tung clip lên mạng, TAND TP HCM nhắc nhở các đương sự, người tham dự hòa giải phải tuân thủ các quy định của tòa trong quá trình hòa giải.

Về khối tài sản chung, tại buổi hòa giải lần hai giữa vợ chồng ông Vũ, bà Thảo vẫn chưa thống nhất được việc phân chia tài sản nên sẽ tiếp tục hòa giải lần ba. Dự kiến buổi hòa giải lần ba cũng là lần cuối cùng sẽ diễn ra ngày 29/8, trước khi TAND TP HCM đưa ra xét xử vụ ly hôn giữa hai người vào tháng 9.

Nhiều năm qua, bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ liên tục kiện tụng lẫn nhau do liên quan đến các vụ án hành chính, kinh tế. Tháng 4/2015, ông Vũ bãi nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc thường trực của bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại Tập đoàn Trung Nguyên. Sau đó, bà Thảo kiện việc bãi nhiệm không hợp lệ còn ông Vũ kiện bà Thảo chiếm đoạt con dấu của Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên (TNH).

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ mới tái xuất sau 5 năm ở ẩn. Ảnh: Lan Ngọc.

Trước đó, ngày 21/3, TAND TP HCM xét xử vụ án kinh doanh thương mại giữa nguyên đơn là Công ty Cổ phần đầu tư Trung Nguyên - TNH do ông Đặng Lê Nguyên Vũ làm đại diện, yêu cầu bị đơn Lê Hoàng Diệp Thảo (thành viên công ty, vợ ông Vũ) trả lại 12 con dấu và hơn 20 giấy đăng ký kinh doanh của các công ty, chi nhánh thuộc Tập đoàn Trung Nguyên.

Sau khi xem xét đầy đủ chứng cứ, hồ sơ, HĐXX nhận thấy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần ba năm 2016, người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Trung Nguyên là ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Bà Thảo không phải người đại diện của công ty nên không có quyền chiếm giữ con dấu. Tòa nhận định bà Thảo chiếm giữ con dấu là trái quy định của pháp luật và buộc bà Thảo phải trả lại.

Theo ngoisao.net

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang