Phát minh thời trang mới cho ngày nóng: Khẩu trang có quạt, van thoát khí

Là khẩu trang nhưng có gắn thêm cả quạt, van khí.. để người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn thoải mái hơn

 

Sản phẩm có thiết kế tương tự như mẫu khẩu trang thông thường và được bổ sung thêm nhiều bộ phận như tấm lọc không khí, mặt nạ hai lớp. Chất liệu chính của khẩu trang là vải kháng khuẩn bên ngoài. Đây là lớp bảo vệ đầu tiên ngăn bụi bẩn xâm nhập vào cơ thể thông qua đường thở.

Lớp mặt nạ làm từ nhựa có nhiều lỗ thoáng khí tạo sự thoải mái khi đeo trong thời gian dài. Theo nhà sản xuất, tấm lọc có thể lọc được các hạt bụi siêu vi, giúp người dùng yên tâm sử dụng trong môi trường nhiều khói bụi, vi khuẩn.

Ngoài ra, khẩu trang được trang bị thêm động cơ quạt có thể điều chỉnh tốc độ để luồng không khí bên trong khẩu trang được thổi ra ngoài. Tạo sự dễ chịu và hạn chế cảm giác bí bách khi đeo trong thời tiết nắng nóng. Người dùng có thể kích hoạt và điều chỉnh tốc độ của chiếc quạt này bằng nút bấm. Sản phẩm hoạt động bằng pin trong khoảng thời gian từ 4 đến 8 giờ (tùy theo tốc độ) và sạc qua cổng micro USB.

Khẩu trang có động cơ quạt tạo sự dễ chịu cho người dùng khi đeo trong thời tiết nắng nóng. Ảnh: Cẩm Anh


Ngoài ra, van thoát khí ở giữa khẩu trang được giới thiệu có tác dụng giải phóng nhiệt lượng trong hơi thở người dùng và ngăn đọng mồ hôi, hơi nước khi đeo. Thiết kế này khá phù hợp với phụ nữ thường xuyên trang điểm.  Một loại khẩu trang khác ngoài chống bụi, lọc khí có khả năng chống sương mù. Thiết kế khẩu trang cấu trúc 3D và được trang bị một lớp silicone mềm dẻo có tác dụng ôm khít, phù hợp với nhiều kiểu gương mặt khác nhau.

Trên thị trường hiện nay còn có các mẫu khẩu trang cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên, thiết kế nhỏ gọn và hai van kèm hai bộ lọc. Bộ phận này có chức năng hút và thải khí, hạn chế sự phát tán của vi khuẩn và tạo cơ chế hít thở nhịp nhàng cho trẻ. Phần tiếp giáp với mặt trẻ được làm từ silicone mềm mịn và thoải mái khi đeo.

Những sản phẩm trên có giá từ 40.000 đến 450.000 đồng, tùy vào xuất xứ và thương hiệu.

Theo vnexpress.net

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang