Quảng Bình: Công an chạy ca nô vượt lũ xiết chở thai phụ đi sinh con

Thai phụ trong vùng lũ lụt chuyển dạ nhưng người chồng bị thoái hóa khớp không chở vợ đi đẻ được. Trong lúc đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn công an đã huy động ca nô chuyển thai phụ đến bệnh viện an toàn.

Chiều 20/10, thai phụ Hoàng Thị Ái (33 tuổi, ngụ xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) chuyển dạ, chuẩn bị sinh đứa con thứ ba. Do khu vực gia đình chị Ái đang ở bị ngập sâu cần phải di chuyển bằng ghe, thuyền. Tuy nhiên, chồng chị này bị thoái hóa khớp không thể tự đưa vợ đi được nên gọi trợ giúp.

Quảng Bình: Công an vượt nước lũ chở thai phụ đi sinh - Ảnh 1.

Thai phụ Hoàng Thị Ái (33 tuổi, ngụ xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) chuyển dạ, chuẩn bị sinh đứa con thứ ba tuy nhiên chồng chị bị bệnh khớp không chở vợ đi được.

Ngay lập tức, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình đang túc trực tại huyện Lệ Thủy phối hợp cùng Công an huyện Lệ Thủy đưa ca nô chạy nhanh đến nhà chị Ái.

Quảng Bình: Công an vượt nước lũ chở thai phụ đi sinh - Ảnh 2.

Công an tỉnh Quảng Bình đang túc trực tại huyện Lệ Thủy phối hợp cùng Công an huyện Lệ Thủy đưa ca nô chạy nhanh đến nhà chị Ái.

Khi mọi người tiếp cận, chị Ái đang đau bụng, kêu la. Mọi người liền đưa chị này lên ca nô chạy nhanh về bệnh viện an toàn. Đồng thời, công an cũng chở và cõng chồng thai phụ này đến bệnh viện điều trị thoái hóa khớp.

Hiện chị Ái đã được đưa đến bệnh viện an toàn chờ ngày sinh.

 

 

Theo Pháp luật và bạn đọc

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang