Sản phụ đẻ rơi con thứ ba ngay trên xe khi taxi, may mắn bé trai khỏe mạnh, nặng hơn 3kg

Xe chưa kịp đến bệnh viện thì sản phụ đã chuyển dạ vỡ ối. Trên xe taxi, tài xế cùng gia đình quyết định dừng lại sát lộ trình di chuyển để lo cho sản phụ.

Trưa 25/6, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết, sức khỏe của bé trai con sản phụ Huỳnh Thị N.A (quê Kiên Giang) hiện đã ổn định.

Trước đó, sản phụ N.A đã có một cuộc vượt cạn vô cùng ngoạn mục.

deroi-6

Sản phụ đẻ rơi trên taxi.

Cụ thể rạng sáng 15/6, một tài xế taxi tiếp nhận chở vợ chồng sản phụ Huỳnh Thị N.A (20 tuổi, quê Kiên Giang), mang thai 38 tuần tuổi đi bệnh viện sinh con vì chị A. có dấu hiệu sanh.

deroi-3

Các nhân viên y tế đến hỗ trợ bệnh nhân.

Khi đi được gần 2 km, chị A. chuyển dạ vỡ ối. Biết không kịp đến bệnh viện, bác tài cùng gia đình quyết định dừng xe ngay khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng Thành phố sát lộ trình di chuyển để lo cho cuộc sanh.

Nhận được tin báo, các y bác sĩ lập tức nhanh chóng huy động ekip và phương tiện cấp cứu, túc trực ngay cửa taxi.

deroi-1

Bé trai được mang ra khỏi xe.

deroi-5

Sau đó bé được đưa vào chăm sóc trong viện.

Khi cửa taxi vừa mở cũng là lúc tiếng khóc đầu đời của con được cất lên.

Tiếp nhận sản phụ, các bác sĩ khoa cấp cứu đã tiến hành cắt dây rốn cho cháu bé ngay trên xe, nhanh chóng vệ sinh ổn định thân nhiệt cho bé bằng lồng ấp.

deroi-45

Gương mặt đáng yêu của bé trai.

Sản phụ A. được lấy nhau thai cẩn thận, cầm máu tốt rồi nhanh chóng được chuyển qua Bệnh viện huyện Bình Chánh theo dõi tiếp tình trạng sức khỏe.

deroi-2

Hiện sức khỏe bé trai đã ổn.

deroi-7

Bé nặng hơn 3kg chào đời trong hoàn cảnh rất đặc biệt.

Còn bé trai sơ sinh hiện cũng đã an toàn, nặng hơn 3kg, khóc to và tiếp tục chuyển khoa Sơ sinh theo dõi.

Theo lời kể của gia đình, đây là lần sinh thứ 3 của sản phụ. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của đội ngũ nhân viên y tế, bé trai con chị N.A. đã đón bình minh cuộc đời rất an toàn.

 

Theo Helino

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang