Sau lũ, tiểu thương chợ Hà Tĩnh mếu máo bới hàng hóa trong lớp bùn đất dày đặc

Trận lũ ập tới khiến toàn bộ khu chợ thành phố Hà Tĩnh ngập sâu. Khi nước rút đi, hàng trăm tiểu thương vào chợ và bới tìm kiếm hàng trong đống bùn đất.

Sáng 22/10, nước đã rút hết toàn bộ tại khu chợ thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh). Cùng lúc này, hàng nghìn tiểu thương bắt đầu vào các gian hàng để kiểm tra hàng hóa, tài sản. Thế nhưng, sau 4 ngày ngập lụt, hàng hóa của họ gần như đã hư hỏng.

Nhìn khung cảnh nhếch nhác, tan hoang của khu chợ Hà Tĩnh sau trận lũ lịch sử khiến nhiều người xót xa. Những con đường nhỏ giữa các quầy hàng trở thành những đống rác khổng lồ. Hoa quả, rau củ thối rữa, chất đống nằm la liệt.

Video tiểu thương chợ Hà Tĩnh bới bùn đất vớt vát hàng hóa bị chôn vùi sau cơn lũ

Do lượng hàng hóa bị hư hỏng nhiều, lẫn lộn cả bùn đất, rác rưởi nên các tiểu thương phải huy động người nhà ra hỗ trợ tìm kiếm những hàng hóa còn dùng được mang ra phơi và dọn dẹp những hàng hóa hỏng vứt đi.

Ghi nhận của PV, do hàng hóa tại chợ chủ yếu là thực phẩm, nông sản, nên khi nước lũ ngập, các hàng hóa này bị thối rữa, mọc mầm hoặc ướt, ẩm mốc hư hỏng hoàn toàn. Chỉ có một số gian hàng bán dép, đồ nhựa có thể lau chùi và sử dụng lại. Tuy nhiên, lượng mặt hàng này không nhiều.

Sau lũ, tiểu thương chợ Hà Tĩnh mếu máo bới hàng hóa trong lớp bùn đất dày đặc - Ảnh 2.

Sáng 22/10, các tiểu thương chợ Hà Tĩnh bắt đầu vào dọn dẹp sau 4 ngày hàng hóa bị lũ nhấn chìm.

Chỉ tay vào số đậu xanh bị ướt, nảy mầm, bà Phạm Thị Nguyệt (52 tuổi, tiểu thương chợ Hà Tĩnh) cho biết: "Trước khi lũ lên, chúng tôi cũng kê hàng lên cao, che đậy cả rồi. Không ngờ lũ cao quá, nhà dân còn ngập sâu nữa nên hàng hỏng hết. Bao nhiêu tiền của đổ vào buôn giờ trắng tay rồi".

Vừa bới vào đống bùn đất để kiếm những thứ còn sót lại, chị Trần Thị Hà mếu máo: "Nước lũ cuốn trôi hết rồi, bùn đất lấp hết hàng hóa. Giờ phải bới ra xem còn thứ gì sử dụng được thì rửa sạch phơi khô bán, không biết còn vớt vát được đồng vốn nào không. Số còn lại thì chỉ có vứt đi thôi. Đau xót lắm".

Sau lũ, tiểu thương chợ Hà Tĩnh mếu máo bới hàng hóa trong lớp bùn đất dày đặc - Ảnh 3.

Lũ ngập khiến hàng hóa trong chợ bị trôi dạt, vùi lấp hỗn độn cùng bùn đất.

Được biết, hiện tại trong trung tâm thành phố Hà Tĩnh nước đã rút hết. Người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa để trở lại cuộc sống bình thường sau lũ.

Sau lũ, tiểu thương chợ Hà Tĩnh mếu máo bới hàng hóa trong lớp bùn đất dày đặc - Ảnh 4.

Các tiểu thương mếu máo bới kiếm hàng hóa trong bùn đất.

Sau lũ, tiểu thương chợ Hà Tĩnh mếu máo bới hàng hóa trong lớp bùn đất dày đặc - Ảnh 5.

Những quán hàng hoa quả bị thối rữa.

Sau lũ, tiểu thương chợ Hà Tĩnh mếu máo bới hàng hóa trong lớp bùn đất dày đặc - Ảnh 6.
Sau lũ, tiểu thương chợ Hà Tĩnh mếu máo bới hàng hóa trong lớp bùn đất dày đặc - Ảnh 7.

Các tiểu thương cho biết, trận lũ lịch sử này đã gây thiệt hại nhiều vì nước lên quá cao, họ không lường trước được để di chuyển hàng ra khỏi chợ.

Sau lũ, tiểu thương chợ Hà Tĩnh mếu máo bới hàng hóa trong lớp bùn đất dày đặc - Ảnh 8.

Lượng lớn gừng bị thối nát.

Sau lũ, tiểu thương chợ Hà Tĩnh mếu máo bới hàng hóa trong lớp bùn đất dày đặc - Ảnh 9.

Hàng nông sản bị hư hỏng, mọc mầm sau 4 ngày ngâm trong nước lũ.

Sau lũ, tiểu thương chợ Hà Tĩnh mếu máo bới hàng hóa trong lớp bùn đất dày đặc - Ảnh 10.

Những hàng quần áo, ví da... được các tiểu thương vớt vát mang ra nắng phơi.

Sau lũ, tiểu thương chợ Hà Tĩnh mếu máo bới hàng hóa trong lớp bùn đất dày đặc - Ảnh 11.

Chị Trần Thị Hà đang cố gắng chọn lấy những hoa quả không bị hư hỏng.

Sau lũ, tiểu thương chợ Hà Tĩnh mếu máo bới hàng hóa trong lớp bùn đất dày đặc - Ảnh 12.

Các ngả đường trong chợ Hà Tĩnh đầy rẫy rác và bùn đất.

Sau lũ, tiểu thương chợ Hà Tĩnh mếu máo bới hàng hóa trong lớp bùn đất dày đặc - Ảnh 13.
Sau lũ, tiểu thương chợ Hà Tĩnh mếu máo bới hàng hóa trong lớp bùn đất dày đặc - Ảnh 14.
Sau lũ, tiểu thương chợ Hà Tĩnh mếu máo bới hàng hóa trong lớp bùn đất dày đặc - Ảnh 15.

Hoa quả vứt thành từng đống chờ mang đi đổ.

Sau lũ, tiểu thương chợ Hà Tĩnh mếu máo bới hàng hóa trong lớp bùn đất dày đặc - Ảnh 16.

Rác thải ùn ứ gây ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực chợ Hà Tĩnh sau lũ.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang