Sau tiếng nổ, 8 ôtô ở Củ Chi bùng cháy

(lamchame.vn) - Các nỗ lực cứu hỏa tại chỗ bất thành, chỉ đến khi lực lượng chức năng xuất hiện, ngọn lửa mới được khống chế.

Đến chiều 16-5, Công an huyện Củ Chi, TP HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra ở bãi xe trên địa bàn xã Phước Vĩnh An.

Sau tiếng nổ, 8 ôtô ở Củ Chi bùng cháy - Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, ngọn lửa bùng lên dữ dội tại bãi ôtô (bãi xe của tù nhân) rộng khoảng 360 m2 trên đường Suối Lội, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi.

Nghe tiếng nổ, người dân sống gần đó chạy đến thì ngọn lửa đã lan sang nhiều ôtô khác, cột khói bốc lên rất cao.

Các nỗ lực cứu hỏa tại chỗ bất thành. Trước tình huống này, người dân lo lắng nên ôm tài sản ra ngoài đề phòng bất trắc.

Nhận tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Củ Chi điều động 5 xe chữa cháy và 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập tắt đám cháy. Khoảng 1 giờ sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Theo thống kê ban đầu, 2 xe khách giường nằm, 3 xe 16 chỗ, 1 xe 30 chỗ, 1 xe bán tải, 1 xe tải nhỏ và một số tài sản nhà xe và một phần nhà bên cạnh bị cháy. Ước tính thiệt hại hơn 2 tỉ đồng. Không có thiệt hại về người.

Chiều cùng ngày, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP HCM xác nhận có sự việc trên và cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang