Sau tuổi 30, phụ nữ mà thấy 5 dấu hiệu này thì tức là đã bắt đầu lão hóa, chỉ cần có 2 thôi cũng đáng "báo động"

Trên thực tế, có những người dù đã nhiều tuổi nhưng lại trông rất trẻ, ít ai nhận ra tuổi thật của họ. Đó là bởi vì họ biết cách đẩy lùi lão hóa.

Dấu hiệu cho thấy người phụ nữ đã lão hóa thường nằm ở tuổi tác. Bởi vậy, phụ nữ sợ nhất người khác hỏi tuổi của mình. Chính vì thế mà hình thành một quy tắc bất thành văn là "không hỏi tuổi phụ nữ vì họ rất sợ già". Thế nhưng, người phụ nữ trông có già hay không lại không phải chỉ nhìn vào tuổi tác.

Trên thực tế, có những người dù đã nhiều tuổi nhưng lại trông rất trẻ, ít ai nhận ra tuổi thật của họ. Đó là bởi vì họ biết cách đẩy lùi lão hóa. Trong khi có những chị em mới ngoài 30 nhưng do không biết chăm sóc bản thân mà trông đã già hơn tuổi rất nhiều.

Sau tuổi 30, phụ nữ mà thấy 5 dấu hiệu này thì tức là đã bắt đầu lão hóa, chỉ cần có 2 thôi cũng không còn trẻ nữa - Ảnh 1.
 

Lão hóa là một quá trình không thể tránh khỏi trong quá trình cuộc sống của con người. So với nam giới, sự lão hóa của phụ nữ có vẻ rõ rệt hơn bởi chị em thường phải đối mặt với nhiều căng thẳng trong cuộc sống và gia đình. Các dấu hiệu lão hóa sớm có thể xuất hiện ở vẻ ngoài của người phụ nữ, rõ rệt nhất là những vết đồi mồi hay nếp nhăn.

  • 10 hành vi hàng đầu giúp đẩy lùi lão hóa, giấc ngủ xếp thứ 6, vị trí đầu bảng là điều ai cũng biết nhưng lại rất khó thực hiện được

Sau tuổi 30, chức năng của cơ thể sẽ giảm dần. Cho đến khi mãn kinh, tốc độ lão hóa của cơ thể sẽ rõ ràng hơn. Khi phụ nữ bắt đầu lão hóa, cơ thể sẽ xuất hiện 5 biểu hiện sau đây, nếu bạn có nhiều hơn 2 dấu hiệu thì có nghĩa là bạn đã già.

Muốn giữ được sự trẻ trung kéo dài, hãy chú ý đến thói quen sống tốt để trì hoãn tốc độ lão hóa.

Thứ nhất, rụng tóc

Ngoài nếp nhăn và vết đồi mồi là biểu hiện dễ nhận thấy của lão hóa, rụng tóc cũng là một dấu hiệu mọi người cần quan tâm. Nếu rụng tóc với số lượng lớn không giải thích được thì cho thấy cơ thể đang bắt đầu có dấu hiệu lão hóa. Sự phát triển của tóc và khí thận có mối quan hệ rất lớn. Khi chức năng thận bắt đầu suy giảm, khí thận cũng sẽ dần dần giảm dần, đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến tóc.

Sau tuổi 30, phụ nữ mà thấy 5 dấu hiệu này thì tức là đã bắt đầu lão hóa, chỉ cần có 2 thôi cũng không còn trẻ nữa - Ảnh 3.
 

Thứ hai, kinh nguyệt không đều

Khi chúng ta già đi, kinh nguyệt sẽ giảm dần. Sau tuổi 45, phụ nữ sẽ bước vào thời kỳ mãn kinh, sau đó sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa. Nếu chưa đến tuổi này mà lượng kinh nguyệt giảm hoặc rối loạn kinh nguyệt thì tức là bạn đã ở giai đoạn lão hóa sớm. Chu kì kinh nguyệt ngắn hơn, cho thấy buồng trứng và tử cung đang dần lão hóa.

Thứ ba, khả năng nhịn tiểu giảm

Khi cơ thể bước vào quá trình lão hóa, các cơ quan khác nhau của cơ thể cũng xuất hiện sự thay đổi rõ ràng, bàng quang cũng vậy. Lão hóa bàng quang thường bắt đầu từ tuổi 40. Nếu xuất hiện sớm vấn đề về tiểu tiện, đặc biệt là vào buổi sáng khi thức dậy luôn luôn bị thúc đẩy phải đi tiểu ngay hoặc uống ít nước cũng muốn đi vệ sinh thì điều này cho thấy chức năng của cơ thể đang dần suy giảm.

Sau tuổi 30, phụ nữ mà thấy 5 dấu hiệu này thì tức là đã bắt đầu lão hóa, chỉ cần có 2 thôi cũng không còn trẻ nữa - Ảnh 4.
 

Thứ tư, vú và mông chảy xệ

Ngực và hông của phụ nữ là hai phần hấp dẫn nhất của cơ thể người phụ nữ. Khi chúng ta già đi, ngực và hông sẽ có hiện tượng chảy xệ. Điều này là do collagen bên trong cơ thể dần dần bị mất, cơ bắp cũng sẽ dần dần mất độ đàn hồi, dẫn đến hiện tượng da chảy xệ. Khi những dấu hiệu này xảy ra cho thấy phụ nữ đang trong quá trình lão hóa.

Sau tuổi 30, phụ nữ mà thấy 5 dấu hiệu này thì tức là đã bắt đầu lão hóa, chỉ cần có 2 thôi cũng không còn trẻ nữa - Ảnh 5.
 

Thứ năm, da có dấu hiệu không còn săn chắc

Khi còn trẻ, do một lượng lớn collagen hỗ trợ, làn da đầy đặn, đàn hồi, toàn bộ cơ thể trông tràn đầy năng lượng. Nhưng với sự gia tăng tuổi tác, collagen trong da dần dần mất đi, làm cho da mất hỗ trợ và sức sống, xuất hiện nếp nhăn, thư giãn, đốm đồi mồi và các hiện tượng khác. Toàn bộ cơ thể trông cũng sẽ kém sắc hơn rất nhiều.

Nếu người phụ nữ có 2 trong số 5 dấu hiệu trên có nghĩa là họ không còn trẻ nữa. Để có thể giữ lại tuổi trẻ, trì hoãn quá trình lão hóa, hãy giảm thiểu trang điểm, điều chỉnh tâm trạng tốt, không thường xuyên tức giận, tham gia nhiều hơn vào các môn thể thao ngoài trời và tập thể dục... Ngoài ra, cần chú ý điều chỉnh chế độ ăn uống hàng ngày, ăn nhiều rau và trái cây tươi, bổ sung vitamin kịp thời.

 

Link gốc: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/sau-tuoi-30-phu-nu-ma-thay-5-dau-hieu-nay-thi-tuc-la-da-bat-dau-lao-hoa-chi-can-co-2-thoi-cung-dang-bao-dong-162222404220740016.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang