Sĩ tử Hà Nội đội nắng đến trường làm thủ tục thi lớp 10, khoảng 34.000 học trò sẽ trượt trường công lập

Hôm nay, các sĩ tử thi vào lớp 10 ở Hà Nội đã chính thức đến các điểm trường THPT để làm thủ tục dự thi. Thời tiết oi bức đã ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng của thí sinh và phụ huynh.

Sáng nay, gần 89.000 học sinh Hà Nội đến điểm trường thi để làm thủ tục dự thi, nghe giám thị phổ biến quy chế thi vào lớp 10 năm 2020. Theo thống kế của Sở GD-ĐT Hà Nội, có đến hơn 34.000 học sinh có khả năng không được học trường công lập.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên so với kỳ thi năm ngoái thì kỳ thi vào lớp 10 năm nay có một số điểm mới quan trọng.Cụ thể, thay vì 4 môn, năm nay chỉ có 3 môn, bỏ môn tự chọn. Năm nay đề thi ngoại ngữ sẽ thi hoàn toàn bằng trắc nghiệm do vậy việc chấm thi sẽ thực hiện bằng máy tính.

Bên cạnh đó, đề thi năm nay sẽ gồm các câu hỏi theo chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành đã tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS.

Ngày 17/7 sẽ thi 2 môn Ngữ văn và Ngoại ngữ. Đến sáng 18/7 sẽ thi Toán. Thứ tự môn thi thay đổi khi môn Toán chuyển vào ngày thứ hai để giảm áp lực cho học sinh, tránh phải thi 2 môn quan trọng trong cùng một ngày. Bên cạnh đó, năm nay cũng là năm đầu tiên Hà Nội bổ sung môn thi tiếng Hàn trong việc lựa môn ngoại ngữ tự chọn (trong các thứ tiếng: Hàn, Anh, Pháp, Nhật, Đức).

Sĩ tử Hà Nội đội nắng đến trường làm thủ tục thi lớp 10, khoảng 34.000 học trò sẽ trượt trường công lập - Ảnh 1.

Học sinh lớp 10 Hà Nội đội nắng đi nghe quy chế thi tuyển sinh cho kỳ thi chuyển cấp sắp tới.

Sĩ tử Hà Nội đội nắng đến trường làm thủ tục thi lớp 10, khoảng 34.000 học trò sẽ trượt trường công lập - Ảnh 2.

Dù nhà gần nhưng một số phụ huynh chia sẻ vẫn đưa đón con tận trường để cho con vững tâm thi cử.

Sĩ tử Hà Nội đội nắng đến trường làm thủ tục thi lớp 10, khoảng 34.000 học trò sẽ trượt trường công lập - Ảnh 3.

Một số điểm trường thuộc top đầu vẫn có số lượng thí sinh đăng ký đông với tỷ lệ chọi cao như: THPT Chu Văn An, THPT Phan Đình Phùng, THPT Kim Liên, THPT Yên Hòa (Cầu Giấy)...

Sĩ tử Hà Nội đội nắng đến trường làm thủ tục thi lớp 10, khoảng 34.000 học trò sẽ trượt trường công lập - Ảnh 4.

Kỳ thi tuyển sinh năm nay có sự thay đổi thứ tự môn thi khi môn Toán chuyển sang ngày thi thứ hai. Điều này nhằm giảm bớt áp lực cho thí sinh, tránh để 2 môn quan trọng thi cùng ngày.

Sĩ tử Hà Nội đội nắng đến trường làm thủ tục thi lớp 10, khoảng 34.000 học trò sẽ trượt trường công lập - Ảnh 5.

Một nữ sinh bị đau chân gần sát ngày thi đã được đội sinh viên tình nguyện khoa chất lượng cao ĐH Quốc gia Hà Nội nhiệt tình cõng đến lớp.

Theo quy chế thi, thí sinh phải có mặt ở địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định, chấp hành hiệu lệnh của địa điểm thi và hướng dẫn cán bộ coi thi. Đặc biệt, nếu thí sinh chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài thì sẽ không được dự thi buổi đó.

Trong mùa tuyển sinh năm học 2020-2021, theo thống kê của Sở GDĐT Hà Nội, toàn thành phố có 107.000 thí sinh đăng ký dự thi nhưng chỉ có 69.000 chỉ tiêu công lập. Trong đó, một số trường có tỉ lệ “chọi” cao là THPT Chu Văn An hệ thường (1/3,4); THPT Kim Liên tỉ lệ chọi 1/2,6 với tổng số đăng ký cả 2 nguyện vọng là 1.656, trong khi chỉ tiêu tuyển là 600.

Trong khi đó ở TP.HCM, có hơn 82.000 thí sinh lớp 9 đang bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021. Đề thi Ngữ văn ở TP.HCM được nhiều thí sinh nhận xét khá dễ, có nội dung thi liên quan đến dịch Covid-19

Sĩ tử Hà Nội đội nắng đến trường làm thủ tục thi lớp 10, khoảng 34.000 học trò sẽ trượt trường công lập - Ảnh 6.

Người mẹ cẩn thận xem lại đống giấy tờ thi cho con.

Sĩ tử Hà Nội đội nắng đến trường làm thủ tục thi lớp 10, khoảng 34.000 học trò sẽ trượt trường công lập - Ảnh 7.

Dù ngày mai mới bắt đầu thi chính thức nhưng không ít bậc phụ huynh lộ rõ vẻ lo lắng.

Sĩ tử Hà Nội đội nắng đến trường làm thủ tục thi lớp 10, khoảng 34.000 học trò sẽ trượt trường công lập - Ảnh 8.

Theo thống kế của Sở GD-ĐT Hà Nội, có đến hơn 34.000 học sinh có khả năng không được học trường công lập.

         

 

   

         

 

   

         

 

   

         

 

   

Sinh viên tình nguyện nhiệt tình hỗ trợ thí sinh đến làm thủ tục dự thi.

Sĩ tử Hà Nội đội nắng đến trường làm thủ tục thi lớp 10, khoảng 34.000 học trò sẽ trượt trường công lập - Ảnh 10.

Thời tiết Hà Nội dự báo nhiều ngày tới sẽ nắng gắt, có thể ảnh hưởng đến tâm lý thi cử của học sinh và phụ huynh.

         

 

   

         

 

   

         

 

   

         

 

   

Dù con đã vào bên trong nhưng nhiều phụ huynh vẫn ngóng đợi con nghe quy chế xong.

Sĩ tử Hà Nội đội nắng đến trường làm thủ tục thi lớp 10, khoảng 34.000 học trò sẽ trượt trường công lập - Ảnh 12.

Chúc các sĩ tử Hà Nội ngày mai sẽ hoàn thành tốt kỳ thi của mình!

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang