Thanh Hóa: Mâu thuẫn trong việc đặt tên cho cháu, bố vợ bị con rể cầm búa đinh đánh gục

Xảy ra mâu thuẫn trong việc đặt tên khai sinh cho con vừa mới sinh, Hoàng đã dùng búa đinh đánh gục bố vợ, gây tổn hại 41% sức khỏe.

Ngày 24/6, Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Lê Đức Hoàng (SN: 1988, trú xã Trung Chính, huyện Nông Cống). Hoàng là đối tượng bị truy nã về tội "Cố ý gây thương tích".

Thanh Hóa: Mâu thuẫn trong việc đặt tên khai sinh cho con, con rể dùng búa đinh đánh gục bố vợ - Ảnh 1.

Đối tượng Hoàng tại cơ quan chức năng.

Trước đó, vào tháng 4/2019, do mâu thuẫn với bố vợ là ông Lê Văn B. (SN: 1969, ngụ cùng địa phương với Hoàng) trong việc đặt tên khai sinh cho con, Hoàng đã dùng búa đinh đánh nhiều phát vào vai, cổ ông B. khiến nạn nhân gục xuống.

Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn khỏi địa phương.

Ông B. sau đó được người thân đưa đi cấp cứu với tỉ lệ thương tật 41%.

Sau hơn một năm lẩn trốn, chiều 23/6 Hoàng trở về địa phương. Nắm bắt được thông tin, công an nhanh chóng lên kế hoạch vây bắt đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

 

Theo Báo dân sinh

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang