Thí sinh Hoa hậu Việt Nam "bắn" tiếng Anh như gió, nhiều người IELTS trên 7.0

(lamchame.vn) - Không chỉ xinh đẹp, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 chinh phục ban giám khảo bằng thành tích học tập ấn tượng, nhiều người đẹp có điểm IELTS 7.5, thậm chí 8.0.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam "bắn" tiếng Anh như gió,  nhiều người IELTS trên 7.0 - Ảnh 1.

Trước đêm chung khảo, 56 thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2022 miệt mài tập luyện và tham gia các hoạt động bên lề. Trong các buổi tập, nhiều người đẹp liên tục “bắn” tiếng Anh, thể hiện khả năng ca hát bằng nhiều thứ tiếng như Pháp, Thái Lan, Trung Quốc...

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam "bắn" tiếng Anh như gió,  nhiều người IELTS trên 7.0 - Ảnh 2.

Vũ Phương Thảo, sinh năm 2000, có thể nói tiếng Trung lưu loát và tự tin.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam "bắn" tiếng Anh như gió,  nhiều người IELTS trên 7.0 - Ảnh 3.

Đến từ Thanh Hóa, Phan Phương Oanh không chỉ có xinh đẹp hút mắt mà còn có thành tích học tập ấn tượng. Cô có chứng chỉ IELTS 6.5, từng đỗ Trường Đại học Kinh tế quốc dân và đang là sinh viên Trường Đại học Ngoại Thương.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam "bắn" tiếng Anh như gió,  nhiều người IELTS trên 7.0 - Ảnh 4.

Nguyễn Lê Nhật Quỳnh sinh năm 2003, đang học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và sở hữu IELTS 6.5. Thí sinh này chia sẻ, chiến thắng của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 là động lực để cô tham gia cuộc thi sắc đẹp.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam "bắn" tiếng Anh như gió,  nhiều người IELTS trên 7.0 - Ảnh 5.

Nguyễn Ngọc Anh Thư sinh năm 2003, đang là sinh viên Trường Đại học RMIT, điểm IELTS 6.0.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam "bắn" tiếng Anh như gió,  nhiều người IELTS trên 7.0 - Ảnh 6.

Nguyễn Ngọc Mai sinh năm 1999 tại Nam Định, hiện là sinh viên Đại học Stenden (Hà Lan). Cô là một trong những thí sinh có thành tích học tập ấn tượng nhất với điểm IELTS 8.0 và khả năng giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam "bắn" tiếng Anh như gió,  nhiều người IELTS trên 7.0 - Ảnh 7.

Nguyễn Phương Anh sinh năm 2002, đang học ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học RMIT. Bên cạnh loạt thành tích cao hồi phổ thông, cô còn gây ấn tượng với điểm IELTS 7.5.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam "bắn" tiếng Anh như gió,  nhiều người IELTS trên 7.0 - Ảnh 8.

Lê Minh Anh sinh năm 2004, đang theo học tại Trường Đại học RMIT. Cô có chứng chỉ IELTS 7.0 nên rất tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam "bắn" tiếng Anh như gió,  nhiều người IELTS trên 7.0 - Ảnh 9.

Hồ Thị Yến Nhi sinh năm 2003, từng lọt Top 20 Miss World Vietnam 2022. Cô đạt nhiều thành tích tốt trong quá trình học tập và đang rèn luyện tiếng Hàn Quốc, tiếng Anh. “Never stop fighting for your dream" là phương châm giúp cô có nhiều động lực đến với cuộc thi.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam "bắn" tiếng Anh như gió,  nhiều người IELTS trên 7.0 - Ảnh 10.

Mỹ Hạnh - sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - gây ấn tượng với điểm IELTS 7.5. Cô cho biết bản thân có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp, tiếng Nhật.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam "bắn" tiếng Anh như gió,  nhiều người IELTS trên 7.0 - Ảnh 11.

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, là sinh viên Trường Đại học Thương mại. Cô đạt điểm IELTS 6.0 và từng giành giải Nhì về hùng biện tiếng Anh của trường hồi học cấp ba.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam "bắn" tiếng Anh như gió,  nhiều người IELTS trên 7.0 - Ảnh 12.

Vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ diễn ra vào ngày 26/11 tại TP.HCM.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang