TP.HCM ghi nhận thêm 26 ca dương tính ở 10 quận huyện, trong đó 5 ca được phát hiện qua khám sàng lọc

Trong vòng 6 tiếng đồng hồ, TP.HCM ghi nhận thêm 26 ca dương tính với SARS-CoV-2, phân bố ở khắp 10 quận huyện. Trong đó có 9 ca thuộc chuỗi lây nhiễm tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Trưa 14/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết vừa ghi nhận thêm 26 dương tính SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính của TP lên 844 ca (tính từ 18/5), trong đó Bộ Y tế đã công bố 818 trường hợp.

26 ca dương tính mới được HCDC ghi nhận tại 10 quận, huyện như sau: Quận 5 (2), quận 8 (1), quận 10 (2), quận 11 (1), Bình Chánh (4), Bình Tân (2), Cần Giờ (1), Hóc Môn (10), Nhà Bè (1), Gò Vấp (2). 

Trong số 26 ca nghi nhiễm mới có 9 trường hợp là nhân viên BV Bệnh Nhiệt đới và các trường hợp tiếp xúc gần liên quan, 12 là các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân đã được công bố, 5 ca được phát hiện qua khám sàng lọc, chưa rõ nguồn gốc lây nhiễm.

Như vậy, đến ngày 14/6, tất cả 22 quận huyện và TP. Thủ Đức đều đã có ca mắc Covid-19. Theo số liệu từ Sở Y tế TP.HCM tại cuộc họp giao ban sáng 14/6, quận Gò Vấp có số ca nhiều nhất là 114 trường hợp, quận 12 có 72 ca, Bình Thạnh 66 ca, Tân Bình: 63 ca, Bình Tân 61 ca và Tân Phú 51 ca. Riêng chuỗi lây nhiễm tại Nhóm truyền giáo Phục Hưng (470 ca) cơ bản đã được kiểm soát, các ca nhiễm tại KCN không có dấu hiệu lây lan ra cộng đồng.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng đã quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên toàn thành phố thêm 2 tuần theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, tính từ ngày 15/6 để kiểm soát dịch bệnh.

 

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang