TPHCM hoàn tất chấm thi lớp 10, dự kiến phổ điểm cao

Theo nhiều giám khảo chấm thi lớp 10, ở 3 môn Toán, Văn, tiếng Anh từ 5-7, số bài thi đạt điểm giỏi (từ 8- 10 điểm) khá nhiều và hầu hết đều cao hơn so với các năm trước.

Ngày 22/6, đại diện Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TPHCM cho biết, các giám khảo đã chấm xong tất cả bài thi tuyển sinh lớp 10. Hiện nay, hội đồng chấm thi tiếp tục làm việc để đối sánh kết quả, lên điểm, tổng hợp số liệu...

Dự kiến Sở GD&ĐT sẽ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2022 - 2023 vào ngày 24/6.

TPHCM hoàn tất chấm thi lớp 10, dự kiến phổ điểm cao - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại TPHCM năm học 2022- 2023.

Theo một số giám khảo chấm thi, dự kiến phổ điểm phổ biến ở 3 môn Toán, Văn, tiếng Anh từ 5-7. Tỷ lệ thí sinh đạt điểm 9-10 môn tiếng Anh chiếm 10-15%; Trong khi đó, thí sinh đạt điểm 8-10 môn Toán là 20-30%. Điểm cao nhất ở môn Ngữ văn là 9,25.

Cụ thể, ở môn Tiếng Anh, theo các giám khảo, năm nay kết quả làm bài của học sinh rất khả quan. Số bài thi đạt điểm 9-10 chiếm đến 10-15%. Đa phần điểm số dao động ở mức từ 5-7 điểm.

Ngoài ra, số điểm dưới trung bình chiếm từ 30-40%; Điểm từ 1-2 rất ít, chỉ chiếm dưới 1%. Số điểm từ 2-3 chiếm từ 5-10%, điểm từ trên 3 đến dưới 5 chiếm khoảng 20%.

Ở môn Toán, sau khi hoàn tất việc chấm thi, các giám khảo đánh giá, năm nay số bài làm của thí sinh điểm giỏi, từ 8-10 điểm chiếm khoảng 20-30%. Trong đó, bài làm đạt điểm 10 chiếm từ 5-7%, cao hơn so với các năm trước.

Số bài thi toán đạt điểm dưới trung bình so với mọi năm cũng ít hơn, chiếm khoảng 20-30% tổng số bài thi và đa số đạt từ 2-4,5 điểm. Đặc biệt, số bài thi điểm liệt (0) rất ít. Có giám khảo suốt quá trình chấm chưa gặp bài làm nào, điểm thấp nhất là 0,75 điểm.

Nhiều giám khảo cho hay, rất nhiều bài làm đạt điểm tuyệt đối ở môn toán kỳ tuyển sinh 10 năm nay thí sinh có cách làm sáng tạo, lập luận chặt chẽ, cách giải khác so với đáp án. Thí sinh dùng kiến thức toán học, với lập luận lô-gic, chặt chẽ và trình bày theo cách hiểu của mình để làm thành bài giải hoàn chỉnh.

Ở môn Ngữ văn, các giám khảo cho biết đã xuất hiện một số bài làm đạt điểm cao. Bài thi có điểm cao nhất là 9,25 điểm. Phổ điểm trung bình môn ngữ văn là 6-7,5 điểm song cũng có xuất hiện bài có điểm dưới trung bình. Cá biệt, có bài thi chỉ đạt 1,5-1,75 điểm.

Trung bình mỗi phòng thi có từ 2-3 bài dưới trung bình. Bài đạt 1,5-1,75 điểm do làm sai phần đọc hiểu, bỏ trắng không làm phần nghị luận xã hội, nghị luận văn học hoặc chỉ trích thơ, viết mở bài…

Ngay sau khi công bố kết quả thi, Sở GD&ĐT TPHCM lưu ý, dự kiến trong thời gian từ ngày 24 đến 25/6, các trường THCS sẽ in giấy báo điểm tuyển sinh lớp 10 để gửi cho thí sinh.

Từ ngày 24/6 đến 16 giờ ngày 25/6 là thời hạn các trường THCS nhận đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh. Kết quả chấm phúc khảo dự kiến sẽ được Hội đồng thi tuyển sinh thành phố công bố vào ngày 2/7.

Năm học 2021-2022, TPHCM có 108.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó gần 94.000 em đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Trong số này, hơn 86.000 em thi lớp 10 thường, khoảng 6.400 thí sinh dự thi chuyên, 1.300 thí sinh dự thi lớp 10 tích hợp.

 

 

Theo afamily.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang