Từ cuộc thi ý tưởng nuôi dạy con của cha mẹ Nhật, có thể "học lỏm" 8 phương pháp dạy con siêu hay

8 ý tưởng này được lựa chọn từ cuộc thi tìm kiếm những ý tưởng hay trong việc nuôi dạy con - “Sukusuku Kosodate” của kênh truyền hình NHK. Có thể đọc xong bạn sẽ thấy đây là những ý tưởng vô cùng đơn giản, nhưng chúng thực sự hữu ích và thú vị.

Túi bốc thăm - giúp trò chơi bớt nhàm chán

Trẻ con là chúa nhanh chán. Nếu cứ chơi hoài những trò chơi cũ chúng sẽ không còn hứng thú tham gia nữa. Để tăng thêm sự bất ngờ và tránh nhàm chán khi cùng chơi những trò quen thuộc với cô con gái 7 tháng tuổi, bà mẹ Yamaguchi Mami đã nghĩ ra ý tưởng bỏ các lá thăm có viết sẵn tên các trò chơi vào một cái túi. Mỗi ngày hai mẹ con sẽ bốc thăm, trúng trò chơi nào thì hai mẹ con cùng nhau chơi trò đó.

Thay đổi lộ trình- giúp cuộc đi dạo mới mẻ hơn

Điều gì sẽ xảy ra nếu ngày nào bạn cũng dắt con nhỏ đi dạo và đi cùng một cung đường? Chắc hẳn với bọn trẻ sẽ chẳng có gì hứng thú cả. Để “bạn đồng hành” nhỏ không bỏ cuộc, chị Takagi Yuko, mẹ của một cậu bé 4 tuổi đã thay đổi lộ trình qua các địa điểm cố định trên đường. Cùng là quãng đường từ nhà tới siêu thị, nhưng hôm nay sẽ đi qua công viên trước, hôm sau lại vòng qua thư viện rồi mới đến siêu thị. Cách này sẽ giúp bé có cảm giác mới mẻ mỗi ngày.

Thổi bong bóng trong bóng tối

Những đứa trẻ rất yêu thích trò thổi bong bóng xà phòng. Và để trò chơi quen thuộc này hấp dẫn hơn, ông bố Sugawara đã nghĩ ra ý tưởng tắt điện phòng tắm, chỉ chiếu sáng bằng đèn pin rồi cùng con thổi bong bóng xà phòng. Dưới ánh sáng đèn, bong bóng bay lên và in hình trên tường trông kì diệu như trong rạp chiếu bóng.

Mặt nạ tự chế giúp thích thú khi cắt tóc mái

Để khắc phục tình trạng con không ngồi yên khi cắt tóc mái, bà mẹ Togawa Miho đã cắt file kẹp hồ sơ trong suốt thành một chiếc mặt nạ, buộc dây chun cho bé đeo ngang tầm trán, sao cho phần tóc mái phủ bên ngoài mặt nạ. Việc cắt tóc trở nên rất dễ dàng.


Dạy bé xì mũi

Cô giáo mầm non Shirakami Akiko đã nghĩ ra một cách rất độc đáo để dạy các em nhỏ ở trường mình xì mũi. Cô lấy một mẩu khăn giấy, cuốn nhỏ lại đủ nhét vừa lỗ mũi. Sau đó dùng một tay ấn lỗ mũi bên kia, rồi xì một cái sao cho chiếc khăn giấy phi ra ngoài như một chiếc tên lửa. Tất cả các em đều làm theo một cách khoái chí.

Làm sao để cả lớp yên lặng nghe đọc ehon?

Ông bố Sakamoto Kenichi đã nghĩ ra một ý tưởng. Trước khi bắt đầu đọc anh sẽ cùng các bé “Nào các em chúng ta cùng đếm nhé một, hai…ba…suỵt” rồi làm động tác đưa ngón tay chạm vào miệng ra hiệu im lặng. Thật bất ngờ là cách làm này vô cùng hiệu quả. Sau hành động đưa tay lên suỵt, tất cả các bé đều ngồi yên lặng chăm chú nghe anh đọc truyện.

Khi bé không chịu ăn

Không năn nỉ, la hét, chị Sakurai Mayu, mẹ của cô con gái 3 tuổi đã đã giả vờ như đang gọi điện thoại cho bà ngoại, có khi là cho nhân vật nào đó bé rất thích để nói “alo alo, XYZ đấy à, A không ăn cơm. XYZ có gì muốn nói với A không…”, cô con gái thích thú và lại ngồi ăn ngon lành.


Sợi dây vô hình giúp bé hết đi la cà

Bà mẹ Omatsu Maki tạo ra một sợi dây vô hình, hễ cậu con trai không chịu đi đúng hướng khi di ra ngoài là mẹ sẽ giả vờ như đang kéo dây để cậu quay lại. Trò chơi của mẹ khiến cậu bé rất hứng thú và hưởng ứng nhiệt tình bằng cách giả vờ như đang bị kéo và chạy lại chỗ mẹ lúc nào không hay.

Theo Làm Cha Mẹ

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang