Tuyết rơi dày khiến hơn 13.000 du khách mắc kẹt ở Thụy Sĩ

Zermatt – khu trượt tuyết nổi tiếng ở bang Valais, Tây Nam Thụy Sĩ đang phải đối mặt với mức tuyết rơi kỷ lục, khiến hơn 13.000 du khách mắc kẹt.


Tuyết ngập ngang người ở khu nghỉ dưỡng Zermatt. (Nguồn: EPA)

Từ hôm 8/1, trục đường chính dẫn tới khu trượt tuyết đã chính thức đóng cửa và dịch vụ đường sắt cũng đã ngừng hoạt động.

Đại diện khu nghỉ dưỡng này cho biết, cho đến thời điểm hiện tại mọi tuyến đường cũng như các tuyến tàu hỏa dẫn đến khu vực đã hoàn toàn được phong tỏa.


Tuyến đường sắt trên Zermatt bị đóng vì tuyết rơi dày. (Nguồn: EPA)

Bên cạnh đó, nhiều khu vực khác thuộc bang Valais cũng đang bị cô lập do tuyết rơi nhiều. Điển hình như khu vực Simplon, tuyết rơi dày đến 2 mét chỉ trong 24 giờ đồng hồ.

Tình trạng lở đất và ngập lụt đã khiến nhiều tuyến đường ở Valais phải đóng cửa do lo ngại nguy cơ lở tuyết mà theo cảnh sát là đang ở mức cao nhất. Ở những khu vực thấp hơn, mưa lớn đã buộc nhiều người phải sơ tán.

Nằm ở độ cao 1.600 mét, Zermatt là một trong những khu du lịch trượt tuyết nổi tiếng nhất ở Thụy Sĩ nói riêng và vùng Alps nói chung. Tại đây có hơn 5.500 người dân sinh sống. Hệ thống khách sạn và phòng nghỉ ở khu du lịch này có sức chứa tới 13.400 khách.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang