Vì sao gần 90 công nhân bị ngất khi đang làm việc?

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do thiếu ô xi trong xưởng sản xuất dẫn đến tình trạng gần 90 công nhân bị ngất.

Vào khoảng 8h15 sáng nay (6/7), tại xưởng sản xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Yazaki Hải Phòng Việt Nam (chi nhánh tại Quảng Ninh), có địa chỉ phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) xảy ra tình trạng gần 90 công nhân đang trong giờ sản xuất có dấu hiện chóng mặt, buồn nôn và bị ngất.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Yazaki Hải Phòng Việt Nam, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Công ty trách nhiệm hữu hạn Yazaki Hải Phòng Việt Nam, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Theo lãnh đạo phòng y tế thị xã Quảng Yên, trong số công nhân bị ngất thì gần 50 người có dấu hiệu chóng mặt, buồn nôn đang được tích cực điều trị tại công ty. Số công nhân còn lại được đưa đến Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển - Uông Bí để khám và điều trị.

Nhận được thông tin, lãnh đạo phường Đông Mai có mặt tại nơi xảy ra sự việc, phối hợp với Công ty đưa người đi cấp cứu. Riêng Sở Y tế Quảng Ninh huy động xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng xe cấp cứu của Trung tâm y tế thị xã tích cực phục hồi sức khỏe cho các công nhân.

Gần 90 công nhân đang làm việc tại công ty bất ngờ chóng mặt, buồn nôn và bị ngất. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Gần 90 công nhân đang làm việc tại công ty bất ngờ chóng mặt, buồn nôn và bị ngất. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do thiếu ô xy trong xưởng sản xuất dẫn đến tình trạng gần 90 công nhân bị ngất.

Trước đó ngày 4/6, do các hộ dân phun thuốc sâu khiến 34 công nhân của công ty này bị ngộ độc khiến hoạt động sản xuất phải dừng hoàn toàn và 2.700 công nhân phải nghỉ làm.

Xe cấp cứu và bác sĩ có mặt tại khu vực xảy ra sự viện tiến hành cấp cứu công nhân. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Xe cấp cứu và bác sĩ có mặt tại khu vực xảy ra sự viện tiến hành cấp cứu công nhân. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, Công ty trách nhiệm hữu hạn Yazaki sản xuất hệ thống dây dẫn và cụm thiết bị điện ô tô tại khu công nghiệp Đông Mai được khởi công xây dựng từ tháng 12/2013. Công ty tạo việc làm ổn định cho hơn 1.400 lao động. Đây là dự án có 100% vốn đầu tư trực tiếp của Nhật Bản.

 

Theo giadinh.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang