Vụ phát hiện thi thể nam giới dưới vệ đê: Nạn nhân là tài xế xe ôm, trên đầu có vết thương

Qua kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng không tìm thấy chiếc xe máy mà nạn nhân T. dùng để chạy xe ôm, trên đầu người đàn ông này có vết thương.

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể nam giới tại bụi rậm bên vệ đê Hữu Hồng thuộc địa bàn xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, bước đầu cơ quan chức năng xác định danh nạn nhân là ông Nguyễn Công T. (SN 1962, trú tại Bảo Lộc 2, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam).

Trước khi phát hiện thi thể nạn nhân, ông T. làm nghề lái xe ôm. Vào ngày 16/5, ông nhận chở khách từ nút giao Liêm Tuyền, xã Liêm Tuyền, TP Phủ Lý về huyện Lý Nhân sau đó mất tích bí ẩn.

Đến trưa 21/5, người nhà đã đến hiện trường và nhận dạng người đàn ông tử vong dưới vệ đê Hữu Hồng chính là ông T. đã mất tích trước đó.

 

Một lãnh đạo xã Chân Lý xác nhận sự việc và cho biết, các lực lương chức năng đang tích cực khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu xác định trên đầu nạn nhân có vết thương. 

Tại hiện trường không phát hiện chiếc xe máy như người nhà thông báo trước đó.

 

Theo Trí thức trẻ

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang