Xúc động hình ảnh Noel đến sớm với những em bé sinh non trong phòng chăm sóc đặc biệt

Còn tới 10 ngày nữa thì lễ Noel mới diễn ra, thế nhưng tại phòng chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt của Bệnh viện Nhi đồng Texas ở Houston, các em bé ở đây đã được đón Giáng sinh sớm với ông già Noel.

Những em bé sơ sinh ở Texas đã vui mừng chào đón lễ Giáng sinh đầu tiên của mình khi được ông già Noel tới thăm trong Phòng chăm sóc Sơ sinh đặc biệt (NICU). Các em bé tại đây đều được mặc những bộ quần áo dài với giày và mũ Santa đỏ vô cùng đáng yêu. Các em bé này đều được sinh non trước tuần 37 và được chăm sóc đặc biệt vì có nguy cơ cao bị rối loạn về thể chất và thần kinh. Những hình ảnh đẹp được ghi lại trong lễ Giáng sinh đặc biệt này đã khiến rất nhiều người xúc động.

Những bức ảnh đáng yêu của các em bé tại Phòng chăm sóc Sơ sinh đặc biệt trong trang phục Santa đáng yêu.

Em bé Wyatt sinh ra ở tuần 27, chỉ nặng khoảng 1 kg, cậu bé được hi vọng có thể trở về nhà vào tháng 2.

Ông già Noel đã đến Bệnh viện Nhi đồng Texas ở Houston để mang lại niềm vui cho các em bé sơ sinh và gia đình của họ.

Các em bé sinh non trước tuần 37 cần được chăm sóc đặc biệt để có đủ sức khỏe trở về nhà.

Những em bé ra đời sớm đã được hưởng lễ Giáng sinh đầu tiên trong đời tại Bệnh viện.

Bệnh viện Nhi đồng Texas là nơi có Phòng chăm sóc Sơ sinh đặc biệt lớn nhất ở Mỹ và hiện đang chăm sóc cho 145 trẻ. Các em bé sơ sinh tại đây có nguy cơ cao bị khuyết tật về thể chất và sự phát triển sau này bao gồm chứng bại não và tự kỷ. Phổi của các em bé này cũng có thể bị ảnh hưởng nếu chưa kịp phát triển đầy đủ vào thời điểm được sinh ra, dẫn đến nguy cơ hen suyễn hoặc bệnh phổi mãn tính.

NICU là nơi chăm sóc đặc biệt cho những em bé này với điều kiện y tế tốt nhất. Các cặp sinh đôi, sinh ba và nhiều trẻ sinh non khác được nhận vào NICU nếu sinh ra bị thiếu cân hoặc có tình trạng sức khỏe đặc biệt.

Theo thống kê có khoảng 1/10 trẻ sơ sinh và khoảng 15 triệu trẻ sinh non mỗi năm cần được chăm sóc đặc biệt.

April Neal, 30 tuổi chụp hình bên cạnh con trai Wyatt của mình. Cô nói rằng chuyến thăm của ông già Noel đã đưa cô thoát khỏi nỗi sợ hãi hàng ngày của mình khi chăm sóc con tại NICU.

Hầu hết các cặp song sinh, sinh ba khác đều được đưa vào NICU bởi chúng không đạt được cân nặng cần thiết khi ra đời.

Trong khi một số em bé mỉm cười và nhìn vào ống kính thì một số khác vẫn chìm trong giấc ngủ.

Cha mẹ của những em bé tại đây đều hy vọng con của họ có thể kịp trở về để dự lễ Giáng sinh đầu tiên tại nhà.

Theo DailyMail

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang