11h trưa bầu trời Yên Bái bỗng chuyển tối sầm, xuất hiện cả mưa đá

(lamchame.vn) - Lãnh đạo Huyện ủy Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) cho rằng mưa đá là hiện tượng thời tiết khá bất thường.

Khoảng 11h00 trưa ngày 28/3, người dân sinh sống ở khu vực tỉnh Yên Bái đăng tải loạt ảnh chụp bầu trời tối đen như mực. Một số người bình luận, mặc dù mới giữa trưa nhưng cứ ngỡ đang nửa đêm, khó nhìn rõ quang cảnh xung quanh. 

11h trưa bầu trời Yên Bái bỗng chuyển tối sầm, xuất hiện cả mưa đá- Ảnh 1.

Trời tối khiến các phương tiện lưu thông phải bật đèn (Ảnh: Yên Bái toàn cảnh)

11h trưa bầu trời Yên Bái bỗng chuyển tối sầm, xuất hiện cả mưa đá- Ảnh 2.

11h trưa bầu trời Yên Bái bỗng chuyển tối sầm, xuất hiện cả mưa đá- Ảnh 3.

Khung cảnh xung quanh tối đen như mực (Ảnh: Yên Bái toàn cảnh)

Trên các hội nhóm, diễn đàn, người dân cũng chia sẻ thêm hình ảnh thông tin về trận mưa đá. Có những viên đá với nhiều kích thước, có hạt nhỏ như đầu đũa nhưng có viên lớn bằng cả ngón chân cái. 

11h trưa bầu trời Yên Bái bỗng chuyển tối sầm, xuất hiện cả mưa đá- Ảnh 4.

11h trưa bầu trời Yên Bái bỗng chuyển tối sầm, xuất hiện cả mưa đá- Ảnh 5.

11h trưa bầu trời Yên Bái bỗng chuyển tối sầm, xuất hiện cả mưa đá- Ảnh 6.

11h trưa bầu trời Yên Bái bỗng chuyển tối sầm, xuất hiện cả mưa đá- Ảnh 7.

Người dân chia sẻ hình ảnh mưa đá (Ảnh: Yên Bái toàn cảnh)

Sáng 28/3, lãnh đạo Huyện ủy Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) xác nhận, khoảng 8h cùng ngày, trên địa bàn toàn huyện xảy ra trận giông lốc kèm mưa đá. Trận mưa kéo dài trong khoảng 30 phút. 

Vị lãnh đạo cho biết không có thiệt nào về người, tuy nhiên cơn mưa đá khiến hoa màu của người dân bị tàn phá, hiện thiệt hại về tài sản, của cải đang được thống kê. Lãnh đạo Huyện ủy cho rằng đây là hiện tượng thời tiết khá bất thường. 

Cũng trong sáng nay, ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Yên Bái vừa có Công văn số 11/BCH-PCTT gửi thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chủ động ứng phó với mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh.

Trong công văn nêu rõ, ngày 28/3, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh (KKL) yếu đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của KKL tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao từ 1500-5000m nên từ chiều tối và đêm nay (28/3) đến ngày mai (29/3), các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến 5-15mm, có nơi trên 30mm.

Chính quyền các cấp và nhân dân cần chủ động cập nhật thông tin, phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang