Nancy McBride, Giám đốc điều hành của Trung tâm Quốc gia về Trẻ em tại Lake Park, Mỹ, cho biết, trẻ em có thể áp dụng quy tắc này sai cách và chống lại sự giúp đỡ của cảnh sát hoặc nhân viên cứu hỏa mà chúng không biết.
Thay vì tạo ra nỗi sợ hãi về bất kể người lạ nào mà trẻ không biết, hãy yêu cầu trẻ hỏi ý kiến bạn trước khi bắt đầu nói chuyện với ai đó. Bạn có thể chỉ cho bé bằng cách chỉ cần nhìn vào hành vi gật hay lắc đầu của bạn trước một người lạ nào đó.
Hãy đưa ra các tình huống, yêu cầu con giải thích những gì sẽ làm, sau đó hướng dẫn con cách hành động hợp lý. Bạn cũng có thể áp dụng câu thần chú an toàn yêu thích của McBride: "Nếu ai đó khiến con cảm thấy buồn, sợ hãi hoặc bối rối, cần phải nói với bố/mẹ ngay lập tức."