5. Lời nói của cha mẹ
Các chuyên gia đã chỉ ra rằng, cha mẹ thường bàn luận về bạo lực trước mặt con cái mà không nhận thức được tác động của ngôn ngữ họ sử dụng. Những câu nói như "Đánh nó cho chừa" hay "Đáng đời. Nó đánh con, con đánh lại, bố mẹ lo viện phí", không chỉ thể hiện sự chấp nhận bạo lực mà còn truyền tải thông điệp rằng bạo lực là một giải pháp cho mâu thuẫn.
Khi trẻ em tiếp thu những quan điểm này, chúng có thể coi bạo lực là cách thức hợp lý để giải quyết xung đột, từ đó hình thành những hành vi không mong muốn trong tương lai.
Bạo lực không chỉ gây tổn thương cho trẻ em mà còn để lại những hậu quả nghiêm trọng trong tương lai. Để ngăn chặn tình trạng này, cha mẹ nên bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, loại bỏ những "tấm gương xấu" xung quanh trẻ. Tạo ra một môi trường lành mạnh sẽ giúp trẻ phát triển một cách ôn hòa và biết yêu thương.
Theo PV