Điều chính cần nhận ra ở đây là thực sự không có gì bạn ăn vào sẽ làm thơm bộ phận sinh dục của bạn một cách kỳ diệu chỉ trongnửa giờ. Bạn cần phải tiêu thụ nó trước khi quan hệ tình dục vài giờ hoặc thậm chí một ngày trước đó. Hơn nữa, nếu bạn ăn nhiều thực phẩm trong thời gian trước đó thì chắc chắn bạn cũng hình dung ra việc các mùi trộn lẫn với nhau là như thế nào. Chẳng hạn, nếu bạn ăn măng tây và dứa, thì bất kỳ ai cũng đoán được "cuộc tranh cãi" về mùi diễn ra sau đó.
Tuy nhiên, BS Shaw cũng không phản đối việc mọi người ăn dứa dù là vì mục đích muốn "vùng kín" của mình thơm tho đi chẳng nữa, đối với cả nam và nữ giới, bởi theo ông dứa có nhiều vitamin B, chất xơ, và một liều heaping của vitamin C nên rất có lợi cho cơ thể.
Tóm lại, "vùng kín" của cả nam giới hay phụ nữ đều có những mùi đặc trưng, nó được gọi là "mùi tự nhiên". Với chị em, mùi này có thể thay đổi một chút trong khoảng thời gian có kinh nguyệt, khi bị ốm... Vì vậy, thay vì lo lắng quá về mùi của bộ phận này, bạn chỉ cần hú ý nếu thấy nó có mùi khó chịu, bởi đó có thể là dấu hiệu của bệnh phụ khoa. Và lúc này, chị em nên đi khám phụ khoa càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, nếu bạn khỏe mạnh và muốn tránh mùi khó chịu ở "vùng kín" thì hãy hạn chế tiêu thụ các thực phẩm dễ gây mùi như cà phê, măng tây, cần tây, tỏi, hành...
Theo Health, Elitedaily