Người dân khi nhận được cuộc gọi đến từ các số lạ tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng, không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền vào tài khoản lạ. (Ảnh minh hoạ)
Theo Công an tỉnh Sơn La, thời gian qua, một số cán bộ và lãnh đạo trên địa bàn đã bị các đối tượng giả danh là "Giám đốc Công an tỉnh" gọi điện thoại đe dọa, dẫn dụ nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dù thủ đoạn mạo danh này không mới, song việc các đối tượng lợi dụng danh tính cụ thể của lãnh đạo Công an và cán bộ quản lý Nhà nước khiến nhiều người dân mất cảnh giác, dễ dàng "sập bẫy", gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an và cán bộ Nhà nước.
Điển hình, ông T.A.S, một cán bộ công tác tại cơ quan của tỉnh Sơn La, nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0833.109.259, người gọi tự xưng là "Giám đốc Công an tỉnh Sơn La". Đối tượng thông báo rằng số điện thoại đăng ký dưới tên ông T.A.S tại Trung tâm giao dịch Vinaphone ở TP. HCM đã bị đánh cắp thông tin và đang bị sử dụng trái phép.
Tiếp đó, đối tượng cho biết có tài khoản Facebook mang tên "T.A.S" mới được lập tại TP. HCM, bị nghi ngờ phát tán hình ảnh chống phá Đảng, Nhà nước. Sau khi đưa ra hàng loạt thông tin mang tính "phủ đầu", đối tượng tiếp tục chuyển máy kết nối ông T.A.S với một người khác tự xưng là Mai Hoàng Minh, mang số hiệu 101-268, công tác tại "Vụ điều tra Công an TP. HCM", sử dụng số điện thoại 0853.975.728.
Người tự xưng tên Minh liên tục truy vấn thông tin, đưa ra những lập luận buộc tội và yêu cầu ông T.A.S phải tuân thủ các hướng dẫn thì mới có thể "giải quyết vụ việc". Đáng nói, đối tượng này còn nhiều lần yêu cầu ông T.A.S di chuyển đến nơi riêng tư, không được ngồi với người khác vì đây là "thông tin bí mật không được tiết lộ".
Hành vi mạo danh này không chỉ đe dọa người dân mà còn xâm phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín của cá nhân đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân.
Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo người dân, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở và các thông tin cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa rõ nhân thân và lai lịch của người đó, đặc biệt không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định…
Tuyệt đối không công khai các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, các trang thương mại điện tử, hoặc khi mua sắm tại các cửa hàng, không làm theo yêu cầu của người lạ như tải đường dẫn về cài đặt, đăng nhập các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, tránh việc lộ thông tin cá nhân, khiến tội phạm lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Nhật Hạ