Đàn ông hơn gì cũng được nhưng đừng hơn thua với người phụ nữ sinh ra con mình!

(lamchame.vn) - "Mình bớt dần những cuộc vui bạn bè, nhậu nhẹt bên ngoài để dành thời gian nấu những món ngon cho gia đình, san sẻ công việc nhà, dành thời gian để vui chơi cùng con", anh Bảo tâm sự.

Đó là những chia sẻ của anh Trần Ngọc Bảo (sống tại Hà Nội) sau khi vợ từ cửa tử trở về khi sinh đứa con thứ 2. Chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất cũng là khoảnh khắc sinh tử, đau đớn cùng cực nhất mà người phụ nữ phải trải qua khiến trái tim anh như thắt lại. 

 Anh bắt đầu thay đổi mình, bớt dần những cuộc vui, nhậu nhẹt bên ngoài để dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và bên cạnh vợ con. Nấu những món ngon cho gia đình, dành nhiều thời gian vui chơi cùng con, quan tâm san sẻ cùng vợ nhiều hơn. Sự thay đổi đó đã khiến cuộc sống gia đình anh thêm vui vẻ, hạnh phúc.

Dành thời gian để phụ vợ nấu những bữa cơm ngon, san sẻ công việc giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa cùng nhau. Dành thời gian trông con, dạy con và chơi cùng con để vợ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

"Đây là vợ cậu à? Mới vượt cửa tử trở về đấy?"

Câu nói mà ám ảnh mình đến tận bây giờ. Nếu không may mắn thì không biết 3 bố con mình sẽ sống như thế nào nữa.

Một chút yêu thương dành tặng cho cô ấy trong những ngày đặc biệt. Đây là cách 2 bố con làm cô ấy vui trong những ngày ở cữ, cũng là để thoả mãn đam mê thổi nến của ông con nữa.

Vợ mình bầu đứa thứ 2 được 34 tuần thì có dấu hiệu sinh non phải mổ cấp cứu gấp, nghe bác sĩ nói cô ấy bị sốc phản vệ khi gây mê, và may mắn ekip đã kịp cứu cả mẹ lẫn con.

Chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất cũng là khoảnh khắc sinh tử, đau đớn cùng cực nhất mà cô ấy trải qua khiến trái tim mình như thắt lại.

Phở là món ăn yêu thích của cả nhà nên mình thường nấu mỗi buổi sáng (ảnh trái). Đây là em út lúc bắt đầu ăn dặm. Trộm vía ông con cũng hợp tác với bố trong vui vẻ.

Sau giây phút đó, mình tự hứa với lòng sẽ yêu thương, chăm sóc và thấu hiểu cô ấy nhiều hơn để bù đắp sự thiệt thòi và những đau đớn mà em đã trải qua khi sinh con cho mình.

Mình bắt đầu thay đổi từ đây, lựa chọn một công việc chủ động thời gian để có nhiều thời gian bên gia đình, bên cạnh vợ, yêu thương và quan tâm đến cảm xúc của cô ấy nhiều hơn.

Đằng sau hình ảnh người đàn ông tay xách nách mang là một người đàn ông yêu thương vợ con. Với mình làm gì miễn vợ con thấy vui và hạnh phúc là đủ, mặc cho những lời gièm pha "mày nên để đó cho vợ, vợ phải là đứa chăm bẵm con, trông con",... vì mình biết đó là trách nhiệm của cả 2 chứ không riêng gì việc của một ai.

Mình bớt dần những cuộc vui bạn bè, nhậu nhẹt bên ngoài để dành thời gian nấu những món ngon cho gia đình, san sẻ công việc nhà, dành thời gian để vui chơi cùng con và cùng nhau đến những vùng đất mới, thoả mãn ước mơ mà cô ấy luôn mong muốn - được đi khắp thế giới.

San sẻ cùng cô ấy những công việc thường ngày mà trước đây cứ nghĩ là việc của cô ấy phải làm, nấu những món ăn mà cô ấy thích, những câu hỏi han quan tâm động viên nhau nhiều hơn hay đơn giản là im lặng nghe cô ấy càu nhàu - Chỉ những điều đơn giản thôi mà cảm thấy cô ấy vui vẻ, sống tích cực và yêu đời hơn, biết yêu thương và chăm chút cho bản thân, khác với quãng thời gian sau sinh đứa đầu tiên.

Thời gian để kiếm tiền là vô hạn, tuổi thơ của con chỉ có hạn nên mình luôn dành nhiều thời gian bên con lúc bé, cùng con đi khám phá thế giới rộng lớn. Mỗi năm nhà con đi biển không dưới 5 lần ạ.

Sau tất cả, mình đã may mắn vì còn cơ hội để yêu thương, vẫn còn có người cùng đồng hành, cùng san sẻ để nhận ra rằng gia đình là tất cả - để không nói hai từ "giá như" trong muộn màng.

Đàn ông thiếu gì cũng được nhưng nhất định đừng bao giờ thiếu trách nhiệm, hơn gì cũng được nhưng đừng hơn thua với người phụ nữ sinh ra con mình.

Mình có đọc được đâu đó câu nói "Một người đàn ông biết nhường nhịn cô gái của mình, cô ấy sẽ càng yêu chiều và tôn trọng hơn. Tính hiếu thắng trong xã hội không nên có, trong tình yêu thì lại càng không".

Họ đã quá đau đớn, hy sinh quá nhiều thậm chí cả tính mạng để sinh ra con mình, cô ấy đáng được trân trọng và yêu thương nhiều hơn, đừng để lúc mất đi điều quý giá nhất mới thấy hối tiếc thì đã quá muộn", tâm sự của anh Bảo khiến bất kì ai cũng cảm thấy vô cùng xúc động. 

Nghe những lời chia sẻ của anh Bảo, mọi người đều cảm thấy mừng, hẳn là bà xã của anh đã rất vui mừng và cảm thấy may mắn khi được chồng yêu thương, trân trọng. Qua những chia sẻ này, anh Bảo hi vọng sẽ truyền động lực cho những người đàn ông khác, rằng "Đàn ông thiếu gì cũng được nhưng nhất định đừng bao giờ thiếu trách nhiệm, hơn gì cũng được nhưng đừng hơn thua với người phụ nữ sinh ra con mình".

Và gia đình của tụi mình đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi hết những năm tháng của cuộc đời, cùng nắm tay nhau đi khắp thế giới như điều em vẫn luôn mong ước nhé.

Như thế nào được coi là người bố tốt?

Trở thành chồng, thành cha là điều tuyệt nhất trong cuộc sống, đó là khoảnh khắc mà bất kì người đàn ông nào cũng trân trọng. Thiên chức này khiến họ nhận ra bản thân cần phải thay đổi để trở thành chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Đây là trách nhiệm và đồng thời là thách thức với bất kì người đàn ông nào. Với một người chồng, người bố tốt, họ cần hội tụ đủ những đặc điểm sau đây.

1. Biết chia sẻ công việc nhà với vợ

Ngày nay, phụ nữ cũng đi làm giống như các ông chồng. Dĩ nhiên, không phải mọi việc trong gia đình, thế nhưng nếu nhận được sự quan tâm của chồng, các bà vợ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Treo rèm cửa, cọ nhà vệ sinh, thay bỉm, pha sữa cho con... những điều ấy còn hơn ngàn lần câu nói "anh yêu em". 

Khi thấy bố mẹ hạnh phúc, con cái cũng luôn cảm thấy vui vẻ, thừa hưởng năng lượng tích cực từ cha mẹ của mình. Bé trai sẽ học được cách chia sẻ, cảm thông, kể cả với người bạn đời của mình trong tương lai.

2. Đừng tranh cãi, hãy rộng lượng

Phụ nữ bị nhiều ảnh hưởng như hormone của cô ấy, có thể làm tinh thần cô ấy "chênh vênh" vài dịp trong ngày, thậm chí trong vài tuần, đặc biệt lúc cô ấy mang thai, cho con bú, hay đến "ngày kỵ". Khi cô ấy bực bội, đó là lúc bạn thể hiện sự rộng lượng, im lặng và bớt tranh cãi. Cô ấy sẽ biết ơn bạn vì điều này.

3. Cử chỉ yêu thương, chỉ cần ít nhưng đều đặn là được

1 cái ôm, 1 nụ hôn cuối ngày, 1 cái nắm tay hay 1 câu chúc ngủ ngon... chỉ cần chọn 1 trong những cái đó, nhưng hãy làm hằng ngày. Đó là đủ và thiết thực hơn những món quà vào những dịp nào đó. Lúc yêu, người ta thường dành cho nhau rất nhiều tình cảm và sự quan tâm. Thế nhưng khi cưới thì họ thường hay quên những điều nho nhỏ khiến đối phương hạnh phúc. 

4. Luôn có mặt trong những sự kiện quan trọng của cuộc đời con

Những buổi họp phụ huynh, lễ trưởng thành, lễ hội, sự kiện của nhà trường có sự tham gia của phụ huynh là dịp để cha mẹ dành thời gian cho các con của mình. Bé sẽ hạnh phúc biết bao khi thấy bố mẹ luôn có mặt trong những ngày quan trọng của cuộc đời con. Thế nên dù bận rộn tới đâu, cha mẹ cũng nên sắp xếp để tham gia nhé.

5. Bảo vệ gia đình bằng mọi giá

Người con sẽ hạnh phúc và tự hào nếu được cha luôn che chở, bảo vệ gia đình và con cái. Người cha tốt sẽ đứng ra gánh vác những khó khăn cho gia đình, trở thành chỗ dựa uy tín và vững chắc cho vợ con. Đây cũng là cách người cha dạy cho con mình hiểu tầm quan trọng của sự hy sinh bản thân cho những điều thực sự ý nghĩa.

6. Luôn ủng hộ và trở thành chỗ dựa vững chắc của con

Được cha mẹ đồng hành và ủng hộ là điều tuyệt vời nhất đối với con. Trẻ cần sự tin tưởng tuyệt đối của cha mẹ. Nếu không đồng ý với điều gì đó từ con, thay vì quát mắng, cáu giận, người bố tốt nên giải thích, đưa ra các lý do phù hợp. Sau đó quyết định vẫn là ở con.

7. Là một người có tính kỷ luật, biết trân trọng những điều quý giá

Một người bố có quy tắc, có nếp sống tốt sẽ trở thành tấm gương tốt cho con. Con cái là bản sao của cha mẹ, chúng học mọi thứ tốt/xấu của ba mẹ. Bởi vậy, nếu bố có kỷ luật, thực hiện tốt thời gian biểu đã đề ra thì con sẽ học được rất nhiều từ đó.

8. Lấy sự gương mẫu của bản thân làm ví dụ, không phải câu ra lệnh

"Ít sử dụng điện thoại thôi", "học đi sao cứ chơi thế", "sao con cứ làm như vậy"... những câu ra lệnh không thể hiệu quả bằng việc làm gương. Nếu cha mẹ chịu khó đọc sách, hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử trước mặt con, có một thời gian biểu hợp lý... thì chắc chắn con sẽ sớm học được theo những điều tốt đẹp đó mà không cần quát mắng.

9. Cho con tham gia vào các hoạt động ưa thích của bố

Bé sẽ rất hào hứng nếu được bố đưa đi tập thể thao cùng, đi chơi đánh golf... hoặc bất kì hoạt động ưa thích nào đó. Vào một ngày đẹp trời hoặc những chủ nhật cuối tuần, hãy rủ con cùng đi bộ, đi dạo và tản mạn những câu chuyện. Chắc chắn sẽ là cơ hội để cải thiện mối quan hệ giữa bố và con.

10. Biết từ chối những cuộc vui vì con

Công việc yêu cầu những cuộc tiếp khách, nhậu nhẹt hoặc các sự kiện liên hoan... Dẫu cần phải mở rộng mối quan hệ và làm tròn trách nhiệm công việc nhưng một người bố tốt sẽ biết từ chối đúng lúc để dành thời gian cho con mình. Thay vì tham dự các cuộc vui liên miên, nên chọn lọc và dành thời gian cho con mình nhiều hơn.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU