'Giám đốc rút tiền tiết kiệm bí mật mua nhà' vào đề thi Tốt nghiệp THPT

(lamchame.vn) - Đề thi môn Giáo dục công dân trong bài thi tổ hợp Khoa học xã hội Kỳ thi tốt nghiệp THPT sáng nay có tình huống, giám đốc một doanh nghiệp bí mật rút tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để mua một căn hộ.

Thí sinh "ăn mừng" sau khi hoàn thành các bài thi tại Kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

Theo cô Đoàn Thị Vành Khuyên, giáo viên bộ môn Giáo dục công dân, đề thi tốt nghiệp THPT 2024 có 36 câu thuộc kiến thức lớp 12 (chiếm 90%); 4 câu thuộc kiến thức lớp 11 (chiếm 10%). Các câu hỏi nằm trong các chuyên đề quen thuộc của lớp 12 như: Thực hiện pháp luật; Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống (Hôn nhân gia đình, Lao động, Kinh doanh)…

“Các câu hỏi nằm trong tầm kiến thức cơ bản, không đánh đố. Câu hỏi vận dụng cao tương đối phức tạp, nhiều tình tiết , đòi hỏi học sinh phải hiểu chắc lý thuyết để phân tích đúng tính chất vi phạm của các nhân vật. Yêu cầu sự tư duy tốt, nhanh nhạy trong việc xử lí các tình huống mới làm tốt”, cô Khuyên nói.

Thí sinh dễ dàng đạt điểm 8

Còn cô Nguyễn Thị Nhung, Trưởng bộ môn Giáo dục công dân trường THCS và THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) nói rằng, đề có các câu nhận biết và thông hiểu khá quen thuộc với học sinh về kiểu câu, chỉ có 3 câu hỏi tình huống vận dụng với cách hỏi đồng thời hai loại hành vi vi phạm sẽ khiến học sinh nhầm lẫn. Hầu hết các câu hỏi lý thuyết đều nằm trong chuẩn kiến thức và kĩ năng của môn học.

"Với dạng câu nhận định đúng sai, học sinh cần nắm chắc kiến thức mới tìm được đáp án đúng. Tuy nhiên với các câu hỏi truyền thống, thí sinh có thể dễ dàng làm được 8 điểm", cô Nhung dự đoán.

Về cấu trúc, cô Nhung cho rằng, đề tương đối giống đề minh họa với 90% kiến thức lớp 12 và 10% lớp 11, tương tự các năm trước tuy nhiên có 2 câu hỏi theo cách đổi mới, trong đó có 1 câu thuộc về kiến thức lớp 11 có thể khiến thí sinh lúng túng nếu không ôn tập kĩ.

“Mức độ phân hóa của đề thi bắt đầu từ câu 30, trong đó có 4 câu gần cuối đòi hỏi học sinh phải có kĩ năng phân tích mới làm bài tốt. Học sinh cần nắm được các bước phân tích dữ kiện, loại trừ phương án, suy luận logic các vấn đề pháp luật thì mới đạt điểm trọn vẹn cho với đề thi này”, theo cô Nhung.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU