Khó tin: Bé gái 12 tuổi đột nhiên bị mù vì mê món này từ nhỏ

(lamchame.vn) - Một bé gái ở Anh gần đây đi liên tục va chạm vào các đồ vật trong nhà, mẹ cho đi khám thì nhận kết quả sốc: Cô bé bị mù!

Bella trước đây trông có vẻ rất khỏe mạnh

Chứng rối loạn ăn uống cực đoan này là một phần của chứng rối loạn ăn uống hiếm gặp được gọi là Rối loạn ăn uống hạn chế/né tránh (ARFID), trong đó những người mắc chứng rối loạn này chấp nhận rất ít thực phẩm. Nó có thể dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng nghiêm trọng.

Một nhóm gia đình khác cũng phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan tương tự. Cô con gái lớn có thể ăn uống bình thường nhưng cô con gái út chỉ ăn gà viên và ngũ cốc khô. Cha mẹ đã thử nhiều cách: nịnh nọt, đổi bộ đồ ăn và cắt thức ăn thành nhiều hình dạng khác nhau nhưng đều vô ích. Cuối cùng, cha mẹ lên mạng phát hiện con gái út của họ có thể mắc ARFID. Họ đưa con đến bệnh viện để kiểm tra tâm lý nhưng vẫn không có kết quả.

Nhà tâm lý học và chuyên gia ARFID Mona Hansen cho biết kể từ năm 2013, ARFID đã được coi là một chứng rối loạn tâm thần. Một số bệnh nhân có vấn đề về cảm giác với thức ăn, có thể liên quan đến chứng tự kỷ hoặc thiếu hứng thú ăn uống, điều này thường gặp ở bệnh nhân ADHD. Một số người có thể bị nghẹn thức ăn khi còn trẻ và não của họ sẽ liên tưởng một số loại thực phẩm nhất định với "nguy hiểm" nên họ mắc phải ARFID.

Các chuyên gia cho biết ARFID khác nhau tùy theo từng người, vì vậy mọi kế hoạch điều trị đều phải phù hợp với từng bệnh nhân. Họ khuyên không nên ép bệnh nhân ARFID ăn hoặc bí mật thêm thực phẩm vào thức ăn họ có thể ăn. Cho phép bệnh nhân nhìn thấy bạn ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau và cho phép họ thử nhiều loại hương vị và kết cấu khác nhau nếu họ muốn.

Nguồn và ảnh: Mirror

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU