Không nên đặt vòng tránh thai nếu có 6 dấu hiệu này

(lamchame.vn) - Đặt vòng tránh thai là một trong những phương pháp được nhiều chị em áp dụng vì hiệu quả có thể đạt tới 98%. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp không được phép sử dụng biện pháp này.

Nên đặt vòng tránh thai khi nào

Để vòng tránh thai phát huy tối đa hiệu quả thì thời điểm được các bác sĩ khuyên chị em nên áp dụng biện pháp này là sau khi sạch kinh. Với các mẹ sinh thường thì vòng tránh thai thường được đặt sau 6 tuần. Còn với các mẹ sinh mổ thì nên đặt que muộn hơn, tốt nhất là từ 3 tháng trở lên, lý do là bởi tử cung của sản phụ sinh mổ cần nhiều thời gian hơn để lành lại. 

Đặc biệt, với các chị em đã từng hút thai, có can thiệp phẫu thuật hoặc sau sảy thai thì nên đợi kinh nguyệt trở lại đều đặn rồi mới đặt vòng tránh thai. 

Các lưu ý khi đặt vòng tránh thai 

Có một sự thật là không phải chị em nào cũng hợp với vòng tránh thai, bởi có những người sau khi cấy que đã bị đau bụng dữ dội, đau lưng, thậm chí là ra rất nhiều máu. Bên cạnh đó, nếu trong thời gian sử dụng biện pháp này, chị em bị viêm nhiễm đường sinh dục thì viêm nhiễm có thể theo vòng lan lên trên, gây viêm lan rộng và có thể dẫn đến chửa ngoài tử cung. 

Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn sức khỏe, phụ nữ cần được khám phụ khoa trước, trong và sau quá trình đặt vòng tránh thai để có thể phát hiện kịp thời các biến chứng không mong muốn. Ngoài ra, trong thời gian cấy que, nếu thấy có triệu chứng viêm nhiễm như dịch âm đạo vàng, xanh, ra nhiều, mùi hôi khó chịu, âm hộ ngứa ngáy thì chị em nên đi khám ngay để được chữa trị.  

Trước khi đặt vòng tránh thai cần cân nhắc và được bác sĩ tư vấn những ưu nhược điểm của đặt vòng tránh hoang mang, lo sợ. Khi bị đau bụng chị em có thể dùng túi nước ấm đặt lên bụng để giảm đau và giúp máu lưu thông tốt hơn.

Chị em nên kiểm tra vòng tránh thai theo chu kỳ để tránh trường hợp vòng tránh thai bị lệch dẫn đến có thai, hoặc gây ra nhiều tình trạng như đau bụng âm ỉ, xuất huyết bất thường. Sau khi đặt vòng, cần nằm yên trong khoảng 1 tiếng, nghỉ ngơi tối thiểu 2 ngày và không làm việc nặng trong 1 tuần. Sau 2 tuần mới nên làm "chuyện đó" trở lại. 

Lưu ý nên đi khám ngay nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào để đảm bảo sức khỏe các chị em nhé!

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU