Không sợ ngực bị chảy xệ, mẹ bỉm hiện đại Đông Nhi, Võ Hạ Trâm, Phạm Hương được ngưỡng mộ vì nuôi con bằng sữa mẹ

Trong khi nhiều người không dám cho con bú để duy trì vóc dáng và sợ ảnh hưởng đến vòng 1 thì Đông Nhi, Võ Hạ Trâm, Phạm Hương... vẫn quyết tâm nuôi con bằng sữa mẹ. Thậm chí, họ còn gặp không ít khó khăn mỗi lần cho con bú.

Hình ảnh cảm động và thiêng liêng của các bà mẹ.

Những lợi ích khi mẹ cho bé bú trực tiếp

Đảm bảo dinh dưỡng

Sữa mẹ được sản xuất tươi ngon ngay trước và trong khi con bú, sữa đầu nhẹ hơn, giải khát và kích thích ngon miệng, như một món khai vị cần thiết, sữa sau như bữa chính được tăng béo đồng thời với thời gian các dịch tiêu hoá, tuỵ, mật được tiết ra đầy đủ để giúp tiêu hóa và hấp thụ chất (đặc biệt là chất béo) một cách hiệu quả nhất.

Sữa mẹ có nhiệt độ ổn định trong suốt cữ bú, bảo toàn mọi thành phần dinh dưỡng cho bé. Ngoài ra, dưỡng chất trong sữa mẹ ở dạng hóa sinh "thân thiện" và dễ hấp thụ nhất cho cơ thể bé, và luôn đi kèm với các loại men tiêu hóa tương ứng có trong sữa mẹ hoặc trong cơ thể bé, giúp cơ thể bé hấp thụ tốt nhất các chất dinh dưỡng cần thiết cho giai đoạn phát triển niêm mạc, não và hệ thống thần kinh.

Sữa mẹ chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, khi con tiếp xúc với một loại khuẩn có hại hay mầm bệnh nào đó, hoặc bị bệnh, hệ miễn nhiễm thích ứng sẽ tạo nên những kháng thể cần thiết cho con chống lại mầm bệnh đó. Khi con bú mẹ trực tiếp, con sẽ nhận được kịp thời các kháng thể cần thiết, bên cạnh những kháng thể tổng quát có sẵn trong sữa mẹ.

Phát triển răng hàm mặt, tai mũi họng

Động tác bú theo khớp ngậm đúng là một động tác phối hợp: ngậm, vắt, mút, nuốt giúp vận động toàn diện các cơ vùng hàm mặt, và lưỡi, cách bú này liên tục trong nhiều năm đầu đời giúp phát triển cơ và xương hàm, khoang tai, mũi, họng. Xương hàm trẻ bú mẹ phát triển hơn, rộng hơn và khớp 2 hàm răng tốt hơn, giúp cho răng vĩnh viễn mọc lên dễ hơn, đúng vị trí và không bị chen chúc gây hô, lệch.

Ngoài ra, chất tinh bột (đường) trong sữa mẹ là Lactose, chỉ phân hủy trong ruột, không phân hủy trên miệng, nên không gây sâu răng. Sữa mẹ chống viêm nhiễm và kháng khuẩn, nên nếu bị sặc vào tai, mũi, họng không gây viêm nhiễm.

Cảm nhận tình mẫu tử thiêng liêng

Cả bé và mẹ đều sẽ rất hạnh phúc và gắn bó hơn khi mẹ cho bé bú. Đó là cảm xúc hạnh phúc, an tâm, bình yên mà mẹ và con có được khi con được mẹ ôm sát vào người và cho bú trực tiếp suốt nhiều năm tháng đầu đời. Ngoài ra, một số mẹ còn cho biết cho con bú trực tiếp là cách tiết kiệm tiền bạc và thời gian mua các dụng cụ, vắt/ hút sữa, tiệt trùng, bảo quản...

 

 

Link gốc: http://nhipsongviet.toquoc.vn/khong-so-nguc-bi-chay-xe-me-bim-hien-dai-dong-nhi-vo-ha-tram-pham-huong-duoc-nguong-mo-vi-nuoi-con-bang-sua-me-22202171115106692.htm

Theo ttvn.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU