"Mẹ ơi bạn không chơi với con": Câu trả lời của bố mẹ ảnh hưởng lớn đến kỹ năng xã hội của trẻ, không nên xem thường

Nếu trẻ không biết cách xử lý cũng như có tâm lý đúng đắn, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình học tập và gây tổn hại đến tính cách, thậm chí là khả năng giao tiếp xã hội của trẻ.

 

Trẻ 0-3 tuổi: Lúc này đối với trẻ không có tình bạn thật sự. Nếu trẻ bị bạn từ chối, phụ huynh có thể dỗ dành, an ủi và con sẽ mau chóng quên đi điều đó.

Trẻ 4-5 tuổi: Trẻ thích chơi với những người bạn cùng trang lứa có chung sở thích và tỏ ra khó chịu với những đứa trẻ khác. Nếu con bị bạn từ chối, phụ huynh nên hướng dẫn con tìm chơi với những bạn khác có cùng sở thích với mình. Dần dà khi con tìm được vòng tròn bạn bè riêng, con trẻ cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn.

Trẻ 5 tuổi trở lên: Trẻ đã bắt đầu có các quy tắc xã hội riêng và có xu hướng thiết lập quy tắc, chỉ chơi với những bạn có cách cư xử tốt. Lúc này phụ huynh nên giúp con hiểu rằng muốn có nhiều bạn bè thì nên chơi hòa đồng, khuyến khích con thường xuyên giúp đỡ bạn bè, không ích kỷ...

(Nguồn: 163)

 

 

Theo afamily.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU