Nam diễn viên nổi tiếng của VTV đang gây tranh cãi vì tuyên bố: "Nên loại bỏ câu HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI khỏi sách giáo khoa"

Nam diễn viên hiện đã xóa bài đăng gây tranh cãi.

Bình luận của cộng đồng mạng.

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI - Câu này được hiểu ra sao?

"Học, học nữa, học mãi" là câu nói truyền cảm hứng của nhà lãnh tụ vĩ đại Lê Nin. "Học" ở đây là việc trau dồi tri thức thông qua sách vở, nhà trường, xã hội để tích lũy kiến thức kinh nghiệm cho bản thân. "Học nữa" tức là việc con người tiếp tục trau dồi tri thức để nâng cao năng lực, trí tuệ. 

"Học mãi" tức là sự học không có giới hạn về thời gian, tuổi đời. Không phải chỉ học sinh mà người lớn cũng cần phải học. Trẻ con thì học ăn, học nói, học làm toán, làm văn, người lớn thì học những gì liên quan đến công việc, những thứ phục vụ cho cuộc sống. Mỗi một độ tuổi người ta lại có một mục tiêu, một thứ cần phải học,...

Câu nói của Lê Nin khuyên con người phải không ngừng học tập, lấy việc học làm chủ đạo, làm kim chỉ nam trong suốt cuộc đời, phải luôn có ý thức tìm tòi, phát triển bản thân, đưa bản thân đi lên, tiến bộ hơn, trí tuệ hơn, không để bản thân bị giới hạn bởi những thứ như tuổi tác, trình độ, tiền bạc,…

Bởi chỉ qua "học, học nữa, học mãi" thì chúng ta mới trở nên linh hoạt, bắt kịp với thời đại. Hôm nay chúng ta có thể "hợp mốt", nhưng ngày mai có thể thụt lùi nếu không chịu khó cập nhật thêm kiến thức, xu hướng mới. Tri thức của nhân loại là không giới hạn. Ta càng "học, học nữa, học mãi" thì càng tích lũy được nhiều kiến thức, bản thân càng tiến bộ và có thêm vị thế trong xã hội. 

Dù bao nhiêu năm trôi qua, câu nói của Lê Nin vẫn vô cùng đúng đắn, là kim chỉ nam cho bất kỳ ai. 

Theo Pháp luật và bạn đọc

 

 

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU