Ngành học “vạn năng” chỉ có ở ĐH Bách Khoa, thiếu tới 10.000 nhân lực/năm: Sinh viên ra trường không lo thiếu việc, lương năm tới 1,5 tỷ đồng, đi nước ngoài thường xuyên

(lamchame.vn) - Đây là ngành học quan trọng, tham gia vào sự phát triển của nhiều ngành nghề, nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành này ở Việt Nam tăng rất nhanh trong thời gian tới.

Hiện nay, các nước đang thi nhau "chạy đua" để phát triển công nghiệp bán dẫn, chế tạo chip, sản xuất các thiết bị điện tử. Vì vậy, sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật vi điện tử và công nghệ nano có cơ hội việc làm hấp dẫn với thu nhập ấn tượng.

Việt Nam đang thiếu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này

Lĩnh vực Kỹ thuật vi điện tử và công nghệ nano là lĩnh vực tiên phong cho sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn. Trong một hội thảo với chủ đề "Thực trạng và giải pháp đào tạo nhân lực và nghiên cứu trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn Việt Nam tới năm 2045" đã chỉ ra dù đây được xem là ngành công nghiệp tỷ USD nhưng nước ta đang phải đối mặt với thách thức lớn về thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cụ thể, Việt Nam đang cần thêm khoảng 5.000 đến 10.000 kỹ sư mỗi năm, và dự kiến sẽ cần đến 50.000 chuyên gia có trình độ đại học trở lên trong vòng 10 năm tới.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Kỹ thuật vi điện tử và Công nghệ nano có thể trở thành kỹ sư thiết kế-chế tạo Chip và linh kiện điện tử/ bán dẫn, Kỹ sư nghiên cứu và phát triển (R&D), Kỹ sư quản lý sản xuất (PE), Kỹ sư quản lý chất lượng (QA), Kỹ sư vận hành sản xuất Chip và các linh kiện, thiết bị điện tử-bán dẫn, tham gia vận hành dây chuyền, móc, thiết bị khoa học hay trở thành nhà tư vấn, quản lý trong các dự án (doanh nghiệp) điện tử, vi điện tử, công nghệ nano và các công nghệ khác tương đương,...

1 góc trong nhà máy lắp ráp thử nghiệm vi mạch điện tử của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp ngành này sẽ có mức khởi điểm từ 13 đến 17 triệu đồng. Tùy theo các yếu tố về kinh nghiệm, môi trường, mức lương có thể thay đổi. Với kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm, thu nhập có thể lên tới 1 - 1,5 tỷ đồng/năm tùy theo vị trí việc làm.

Bên cạnh đó, trong thời kỳ hội nhập hiện nay nếu có vốn tiếng anh chắc chắn cùng kiến thức chuyên ngành tốt có thể ra nước ngoài làm việc dễ dàng.

Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (US Bureau of Labor Statistics), một kỹ sư công nghệ nano có thể hưởng mức lương trung bình khoảng 87.690$ (khoảng 2,2 tỷ đồng)/ năm, và đặc biệt những người làm việc trong lĩnh vực điện tử có thể có mức lương lên đến 93.260$ (khoảng 2,36 tỷ đồng)/ năm.

Cơ hội rộng mở cho sinh viên ngành kỹ thuật vi điện tử và công nghệ nano

Hiện nay, Đại học Bách Khoa Hà Nội là cơ sở giáo dục duy nhất và tiên phong tại Việt Nam đào tạo ngành Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano trong nước.

Theo đó, năm 2023, trường có hai hình thức xét tuyển là xét điểm thi tốt nghiệp THPT và đánh giá tư duy với số điểm lần lượt là 26,18 và 63,66.

Dự kiến trong năm 2024, Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ chỉ lấy 140 chỉ tiêu với ngành Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano với 3 tổ hợp xét tuyển là A00, A01, D07.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU