Nghiên cứu 19 năm chỉ ra tác hại nghiêm trọng của việc bố mẹ kiểm soát con quá mức, đọc xong mà giật mình!

Bị cha mẹ kiểm soát quá mức sẽ khiến trẻ mất đi khả năng tự lập. Lâu dần trẻ gặp khó khăn trong việc duy trì và tạo dựng các mối quan hệ.

 

2. Những đứa trẻ bị cha mẹ kiểm soát thường coi bạn bè là gánh nặng

Loeb và các đồng nghiệp đã đưa ra giả thuyết: Việc thiếu thành tích trong học tập của những đứa trẻ này có thể do trong quá khứ, cha mẹ đã luôn luôn thúc ép trẻ phải học giỏi. Khi không có sự thúc đẩy từ cha mẹ, họ dần không còn mục tiêu cá nhân. 

Bên cạnh đó, trẻ bị cha mẹ kiểm soát thường không có mối quan hệ bạn bè tốt, và nhiều khi xem các mối quan hệ bạn bè, xã hội là gánh nặng.

  • "Khi trẻ không đạt được kỳ vọng, những bậc cha mẹ thích kiểm soát thường cảm thấy dằn vặt và kìm nén cảm xúc của bản thân. Cha mẹ không nói ra mà chỉ im lặng - chính điều này khiến con cảm thấy mệt mỏi, áp lực", Loeb nói.

Trong những mối quan hệ bạn bè, tình cảm sau này, trẻ cũng lo sợ đối phương sẽ như vậy. Do đó, trẻ luôn không dám tiến lên trong mối quan hệ hoặc yêu cầu nửa kia giúp đỡ, hỗ trợ mình. Bởi mặc cảm sẽ làm họ thất vọng.

3. Trẻ tuổi teen nên được phép đưa ra lựa chọn của riêng mình

Peter Gray - Giáo sư tâm lý học của Đại học Boston không tham gia vào nghiên cứu này nhưng cũng nêu lên ý kiến. Ông cho biết nghiên cứu là "bằng chứng thuyết phục về việc kiểm soát con quá mức sẽ gây ra những tác động tiêu cực". Ông cũng nhấn mạnh, việc ngày càng nhiều cha mẹ có xu hướng kiểm soát con cái là một phần của sự chuyển giao thế hệ. 

"Có nhiều bằng chứng cho thấy, các bậc cha mẹ đang ngày càng kiểm soát con cái hơn. Trước đây, bố mẹ có thể cho con đi chơi tự do và nhắc chúng về nhà khi chập tối. Nhưng những đứa trẻ ngày nay không được như vậy. 

Khi trưởng thành, trẻ có xu hướng đấu tranh để được tự lập, tự chủ cuộc sống của mình. Trẻ cũng mất rất nhiều thời gian để đạt được các mốc phát triển bình thường", Gray bày tỏ quan điểm.

Được biết chuyên gia Emily Loeb đã được nhận một khoản tài trợ để kéo dài nghiên cứu của mình thêm 10 năm nữa. Cô hiện đang suy nghĩ thêm về việc lấy nhóm máu của các đối tượng tham gia khảo sát để nghiên cứu tình trạng lão hóa. Loeb cũng cho biết, nghiên cứu của cô là bằng chứng cho thấy, trẻ em cần được tự chủ, tự đưa ra những quyết định cá nhân.

 

Link gốc: http://nhipsongviet.toquoc.vn/nghien-cuu-19-nam-chi-ra-tac-hai-nghiem-trong-cua-viec-bo-me-kiem-soat-con-qua-muc-doc-xong-ma-giat-minh-2220204820385429.htm

Theo ttvn.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU