Phụ huynh 'té ngửa' khi Trường quốc tế Chồi Xanh Hội An bất ngờ đóng cửa

(lamchame.vn) - Phụ huynh Trường quốc tế Chồi Xanh (Hội An, Quảng Nam) gửi đơn đến cơ quan công an tố giác về dấu hiệu chiếm đoạt tiền học phí của học sinh.

Mặt bằng Trường quốc tế Chồi Xanh đã được bên cho thuê lấy lại, các thiết bị như bàn ghế, tủ, đồ trang trí lớp học đều bị di chuyển ra ngoài trời.

Trong khi đó, ngày 1/8, Trường quốc tế Mỹ APU Đà Nẵng gửi thông báo đến phụ huynh rằng họ không phải là trường mà con cháu của phụ huynh Green shoots sẽ theo học.

Ngày 14/8, phụ huynh trường Green shoots gửi email cho APU để nắm tình hình cũng như thương lượng về chương trình học của con em mình.

Tuy nhiên, APU đã từ chối nhận học sinh Green shoots vì lí do APU không nhận học phí của phụ huynh Green shoots.

Ngành Giáo dục nhờ chính quyền can thiệp

Sở GD&ĐT Quảng Nam đã làm việc với phụ huynh học sinh và nhóm 6 giáo viên người nước ngoài của Trường quốc tế Chồi Xanh.

Trường quốc tế Chồi Xanh có 95 học sinh theo học (11 em là người Việt Nam, còn lại là người nước ngoài).

Hiện khoảng 1/3 số phụ huynh đã đóng xong học phí của năm học 2023 - 2024, mức tiền khoảng từ 300 - 400 triệu/học sinh.

Ông Thái Viết Tường, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam cho biết, Sở có hướng dẫn Hiệu trưởng Trường quốc tế Chồi Xanh có thể tìm thuê cơ sở vật chất đảm bảo ở một địa điểm khác để tiếp tục hoạt động giáo dục theo tiêu chuẩn đã thỏa thuận trước với phụ huynh.

Tuy nhiên, bà Thái Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường quốc tế Chồi Xanh cho biết, trên danh nghĩa là Hiệu trưởng nhưng không quyết định, cũng như không được can thiệp sâu vào việc điều hành của trường.

Sở đã cung cấp danh sách các trường ngoài công lập trên địa bàn có chương trình đào tạo tương đồng với Trường quốc tế Chồi Xanh để phụ huynh tham khảo, lựa chọn nếu có nguyện vọng chuyển trường cho con.

Hiện có khoảng 50% học sinh của Green shoots đã chuyển sang các trường khác để học.

Về những kiến nghị của phụ huynh, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam cho biết, Sở đã báo cáo sự việc với UBND tỉnh.

Nếu thấy sự việc khó khăn quá, tỉnh sẽ có văn bản đề nghị Đại sứ quán Anh tại Việt Nam mời bà Catherine Clare Mckinley quay trở lại Việt Nam để giải quyết.

"Sở đã và đang tổ chức kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài.

Tuy nhiên, cũng cần tăng cường các đợt kiểm tra liên ngành để các đơn vị có thể làm việc với trường cùng một lúc, vì ngành GD&ĐT chỉ là đơn vị quản lý chuyên môn, nên khi kiểm tra cũng chỉ trong phạm vi các yêu cầu về hoạt động giáo dục.

Vốn điều lệ như thế nào trong quá trình quy định mở trường cũng cần cân nhắc, để nếu trong trường hợp chấm dứt hoạt động đột ngột, vẫn đảm bảo quyền lợi của giáo viên, phụ huynh và học sinh", ông Tường nói.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU