Đại học Bách Khoa Hà Nội nhận 'sơ suất' khi dán logo đè lên robot nước ngoài
(lamchame.vn) - Theo Đại học Bách Khoa Hà Nội, việc dùng tem giấy logo của trường để đánh dấu bảo quản robot nước ngoài tại triển lãm là sơ suất, gây ra...
Một số bệnh nhân tin lời "Bác sĩ Google", "Bác sĩ Youtube" mà nhỏ giấm, mật cá… thậm chí nhét tỏi, thuốc lá… vào tai. Điều này rất nguy hiểm vì nếu cho dị vật hoặc nhỏ thuốc lạ vào tai có nguy cơ làm tổn thương ống tai ngoài, thậm chí thủng mảng nhĩ, làm tổn thương tai giữa, ảnh hưởng đến chức năng nghe của bệnh nhân.
Các bác sĩ khuyến cáo khi có bất kỳ triệu chứng khó chịu nào ở tai, bệnh nhân cần tìm đến bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để có thể khám và điều trị đúng chuyên môn, tránh những biến chứng do xử trí không đúng.
Theo Tri Thức Trẻ