Trẻ nhỏ bị viêm hô hấp do virus RSV: Đừng "thơm" vào mặt trẻ

Trên mạng xã hội, nhiều người cảnh báo virus RSV có thể ảnh hưởng tới trẻ nhỏ. Trẻ sơ sinh có nguy cơ bị suy hô hấp nặng, thậm chí tử vong.

 

Đừng hôn vào mặt trẻ

BS CK2 Nguyễn Trần Nam, Trưởng Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong số trẻ vào khám tại bệnh viện 2-3 tuần nay, bệnh nhi bị bệnh liên quan tới viêm đường hô hấp chiếm tới 60%. Đáng chú ý, rất nhiều bệnh nhân nặng phải thở máy.

Bác sĩ Nam cho biết, trẻ đều nhập viện vì ho, sốt, có bé khó thở. 9/10 trẻ vào viện đều có người nhà bị nhiễm cúm trước đó như bố mẹ, ông bà, anh chị.

Bác sĩ Nam cho rằng trẻ nhỏ ít đi ra ngoài nên nguy cơ nhiễm cúm rất ít, chủ yếu trẻ lây từ người lớn. Do vậy, tốt nhất người lớn không nên “thơm” trẻ, nếu yêu bé có thể “thơm” vào tay.

PGS Nguyễn Tiến Dũng – nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết hiện nay là “thời điểm vàng” các loại virus, vi khuẩn trong môi trường sinh sôi, phát triển, trong đó có virus RSV.

  • Tăng đột biến trẻ mắc virus hô hấp hợp bào nhập viện

Trong môi trường có hàng triệu virus, vi khuẩn mà mắt thường không thể nhìn thấy, những người có sức đề kháng kém sẽ dễ bị nhiễm bệnh, phát bệnh. Đặc biệt, trẻ nhỏ, trẻ nhũ nhi có sức đề kháng kém thì khi nhiễm virus sẽ dễ chuyển biến nặng.

Đáng chú ý, bác sĩ Dũng cho biết 7/10 trẻ đi khám đều suy hô hấp do virus RSV gây ra.

Do RSV không phải là vi khuẩn nên việc dùng kháng sinh không có tác dụng mà việc điều trị phải dựa trên triệu chứng. Đa số bệnh nhân tự khỏi. Khoảng 20% bệnh nhi có thể có diễn tiến nặng, sốt kèm theo khó thở. Một tỷ lệ nhỏ bệnh nhi sơ sinh, trẻ bị bệnh tim, nhẹ cân có thể bị biến chứng viêm tiểu phế quản và suy hô hấp.

Để phòng ngừa các bệnh về đường hô hấp cho trẻ, PGS Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo khi chăm sóc trẻ, người lớn cần giữ thói quen rửa tay thường xuyên. Trẻ dưới 6 tháng tuổi cần được cách ly nếu trong nhà có người bị cảm cúm, ốm, sốt. Nên cho trẻ mang khẩu trang khi đi ra đường.

Các loại virus đi vào cơ thể qua mắt, mũi hay miệng bởi các dịch tiết đường hô hấp bị nhiễm virus.

Virus cũng được hít hay truyền cho người khác qua tiếp xúc trực tiếp, đặc biệt virus có thể sống nhiều giờ trên các vật dụng như bàn và đồ chơi. Trẻ sẽ có khả năng nhiễm các virus gây bệnh nếu vô tình chạm vào những đồ vật có chứa virus và đưa lên miệng.

Ngoài ra, cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng hệ miễn dịch cho trẻ, bổ sung các vitamin cần thiết cho trẻ hằng ngày.

 

 

Theo afamily.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU