Từ vụ bé sơ sinh mắc bệnh giang mai, đây là những bệnh nguy hiểm có thể lây từ mẹ sang con bà bầu hết sức lưu ý

Trước khi có ý định mang thai, mẹ cần thăm khám để đảm bảo có sức khỏe tốt nhất, sẵn sàng cho việc có bầu.

Trong quá trình mang thai nếu không may bị bệnh, mẹ cần được thăm khám, hỗ trợ, tư vấn từ bác sĩ để tránh nguy cơ lây nhiễm cho con.

Bệnh Rubella

Virus gây bệnh rubella có thể lây từ mẹ sang con qua nhau thai. Phụ nữ mang thai bị rubella sẽ khiến thai nhi bị dị tật, điếc bẩm sinh, chết lưu hoặc mắc phải hội chứng rubella bẩm sinh gây dị tật ở mắt, tim và não.

Tỷ lệ trẻ nhiễm rubella từ mẹ khi sinh ra bị mắc hội chứng rubella bẩm sinh là: 

Dưới 11 tuần: Chiếm khoảng 90%.
11-12 tuần: Chiếm khoảng 33%.
13-14 tuần: Chiếm khoảng 11%.
15-16 tuần: Chiếm khoảng 24%.
Trên 16 tuần: Hiếm, chiếm khoảng 0%. 

Bệnh HIV

HIV có thể lây truyền từ mẹ sang con qua 3 giai đoạn: Khi mang thai, lúc chuyển dạ và khi cho con bú. Tỷ lệ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con là 40%. Tuy nhiên, việc trẻ có bị lây nhiễm HIV từ mẹ hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào việc điều trị dự phòng ở người mẹ mang thai bị nhiễm virus HIV.

Vì vậy, người mẹ mang thai bị nhiễm HIV cần phải đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn, chăm sóc thai sản, theo dõi và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

 

Link gốc: http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tu-vu-be-so-sinh-mac-benh-giang-mai-day-la-nhung-benh-nguy-hiem-co-the-lay-tu-me-sang-con-ba-bau-het-suc-luu-y-162200310000121887.htm

Theo ttvn.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU