Ảnh minh họa.
5. Thực hiện mô hình vợ chồng bình đẳng
Trong nhiều gia đình, đôi khi người vợ lại mạnh mẽ, đóng vai trò gánh vác trách nhiệm cho cuộc sống gia đình. Tuy nhiên theo năm tháng, ông chồng trở nên ỷ lại, không muốn quán xuyến hoặc có thể không đủ tâm sức để quán xuyến việc nhà.
Vợ cũng vì thể mà cảm thấy không hài lòng khi mình bỏ nhiều công sức mà chồng lại chẳng biết sẻ chia. Chồng thì cảm thấy mình đã bị vợ chèn ép suốt nhiều năm, bây giờ chẳng biết bắt đầu lại từ đâu cả.
Bởi vậy, một mô hình gia đình hoàn hảo là hai vợ chồng phải bình đẳng với nhau. Cả hai cùng nhau gánh vác gia đình, cùng thể hiện trách nhiệm với hôn nhân.
Có vấn đề gì hai vợ chồng cùng nhau bàn bạc và đương nhiên chẳng có ai hơn ai trong mối quan hệ này cả.
Cuộc sống hôn nhân luôn phải được quản lý cẩn thận và không được bỏ bê ngày nào. Bởi vậy, hai vợ chồng hãy cùng cố gắng chung tay xây đắp để cuộc sống tốt đẹp, tình cảm bền chặt hơn.